Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, đánh giá thiệt hại do mưa bão ở Quảng Nam

PV/VOV-Miền Trung | 28/10/2020, 22:44

Sau khi bão tan, chiều nay (28/10), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 thăm làng biển Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tại trụ sở UBND xã Bình Minh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh báo cáo với đoàn về công tác chủ động ứng phó với bão số 9 vừa qua. Tỉnh Quảng Nam đã di dời 29.000 hộ với 88.000 người; kêu gọi 3.000 tàu thuyền tránh trú bão số 9 an toàn. Ngành điện chủ động cắt điện khi bão đổ bộ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Do bão mạnh, gió lớn, nhiều nhà cấp 4 lợp mái tôn, mái ngói bị sập đổ, hư hỏng. Sau bão, tỉnh Quảng Nam sẽ rà soát, có chính sách hỗ trợ khắc phục. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ khó khăn, mất mát của tỉnh Quảng Nam trong cơn bão số 9; đồng thời đề nghị chính quyền và nhân dân tỉnh nhà vừa khắc phục hậu quả mưa bão, giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, vừa khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Phó Thủ tướng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Võ Thị Ngạn ở tổ 6, thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nhà bà vừa bị tốc mái do bão số 9.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ cần phải tập trung ứng phó với mưa lũ, tập trung sửa chữa công trình giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo thông tin liên lạc, truyền thông, sữa chữa công trình trường học, bệnh viện, các công trình công cộng, công trình sản xuất kinh doanh, công trình công nghiệp./.

Bài liên quan
Nhiều cán bộ bị kỷ luật, thôi chức: Quảng Nam xốc lại tinh thần đội ngũ cán bộ
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đang tập trung động viên, xốc lại tinh thần của đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của người đứng đầu các đơn vị, địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là "một dấu mốc bằng vàng chói lọi"
Sáng nay (17/4), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/7/2024).
Mới nhất