
Đoàn đã kiểm tra các tuyến đê biển xã Giao Ninh, Giao Minh đặc biệt là tuyến đê biển Hải Thịnh III, nơi từng xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng ngày 28/9 vừa qua, buộc phải di dời khẩn cấp 1.300 hộ dân. Tiếp đó, đoàn khảo sát khu vực thôn Hồng Hà (phường Thiên Trường), nơi lũ đã gây ngập toàn bộ 40 ha hoa màu ngoài bãi và 10 ha ngoài đê, đây là vùng chuyên canh hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành và địa phương. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống bão; theo dõi sát diễn biến của bão số 11 để có giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu các xã, phường xây dựng phương án bảo vệ hệ thống đê, kè, cống, đặc biệt là các điểm xung yếu; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý tình huống ngay từ giờ đầu. Song song với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu đã đến kỳ, theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 có khả năng gây gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10 tại vùng ven biển; trên đất liền gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7, kèm mưa to đến rất to.
Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Ninh Bình đã quyết định cấm biển từ 6h ngày 5/10; yêu cầu các phương tiện tàu, thuyền khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn; di dời toàn bộ dân tại lồng bè, chòi canh thủy sản và sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão trước 17h cùng ngày. Các tuyến đò ngang, đò dọc trên địa bàn tạm dừng hoạt động từ 17h ngày 5/10 cho đến khi bão tan.