Phát hiện loài khủng long siêu tí hon

13/03/2020, 07:10

Hóa thạch hộp sọ trong hổ phách 99 triệu năm tuổi tiết lộ một loài khủng long giống chim chưa từng được biết đến. Kích cỡ của nó thậm chí còn bé hơn cả chim ruồi.

Loài mới, được đặt tên là Oculudentavis khaungraae, có kíchthước còn bé hơn cả loài chim ruồi nhỏ nhất hiện nay, theo nghiên cứu công bốtrên tạp chí Nature hôm 11/3. Hộp sọ của con vật được bảo quản gần như nguyên vẹnbên trong một miếng hổ phách ở miền Bắc Myanmar.

Các phân tích hóa thạch cho thấy O. khaungraae đã có mặttrên Trái Đất khoảng 100 triệu năm trước. Loài khủng long giống chim này có đôimắt lồi như thằn lằn và chiếc mỏ dài chứa khoảng 100 chiếc răng sắc nhọn. Chúnglà động vật săn mồi mặc dù có kích thước nhỏ bé.

"Khi nhắc đến khủng long, nhiều người thường liên tưởngtới những sinh vật to lớn và chậm chạm, nhưng các phát hiện trong hổ phách gầnđây cho thấy sự sống thời tiền sử đa dạng hơn nhiều so với những gì chúng tanghĩ. Vẫn còn nhiều loài khủng long nhỏ bé chưa được mô tả trong hồ sơ hóa thạch",JingmaiO'Connor, Giáo sư tại Viện Cổ nhân loại học và Cổ sinh vật học thuộc Viện Khoahọc Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết.

Các hóa thạch động vật có xương sống rất hiếm khi được tìmthấy trong hổ phách."Tôi thực sự kinh ngạc! Chúng tôi chưa từng thấythứ gì tương tự",O'Connor chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên nhìn thấyhóa thạch của loài O. khaungraae."Khi một con vật được bảo quảntrong hổ phách, trông nó như mới chết vào hôm qua".

Mẫu vật ở Myanmar được sưu tầm tại một khu chợ bởi KhaungRa, một phụ nữ Trung Quốc, người sau đó đã tặng hóa thạch cho Bảo tàng Hupoge đểnghiên cứu. Các nhà khoa học đã vinh danh đóng góp cô bằng cách sử dụng từ"khaungraae" để đặt tên cho loài khủng long mới.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Quốc hội
Chiều 16/7, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự đại hội.
Mới nhất