Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí Time được công bố hôm 25/4.

Trong cuộc phỏng vấn nhân kỷ niệm 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, ông Trump khẳng định “Crimea đã về tay Nga từ lâu” và gợi ý rằng “ai cũng hiểu” Ukraine không thể giành lại được vùng đất này.
Ông nói “Crimea sẽ thuộc về Nga” trong thỏa thuận hòa bình cuối cùng, đồng thời khẳng định ngay cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng hiểu điều đó.
Ông Trump nhấn mạnh, Nga đã có các tàu ngầm tại Crimea từ lâu và rằng phần lớn người dân Crimea nói tiếng Nga.
Ông cũng cáo buộc Crimea là “món quà” từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dành cho Nga. Tổng thống Mỹ gọi đây là “cuộc chiến của Obama” và theo ông “lẽ ra điều này không nên xảy ra”.
Kể từ khi quay lại Nhà Trắng vào tháng 1, ông Trump đã gây sức ép với cả Moskva và Kiev để đạt được giải pháp chấm dứt xung đột. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông từng tuyên bố sẽ kết thúc xung đột chỉ trong 24 giờ sau khi nhậm chức. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với Time, ông giải thích đó là cách nói “ẩn dụ” và “phóng đại”.
Gần đây, Tổng thống Mỹ tỏ ra thất vọng với tiến độ đàm phán hòa bình và cho biết ông thấy Nga dễ thương lượng hơn so với Ukraine. Trên mạng xã hội Truth Social, ông chỉ trích ông Zelensky vì không chịu xem xét bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.
Phía Nga hoan nghênh các nỗ lực hòa bình của ông Trump, đồng thời nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải tôn trọng hiện trạng lãnh thổ và giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột.
Crimea chính thức sáp nhập vào Liên bang Nga vào năm 2014 sau trưng cầu dân ý, diễn ra sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn tại Kiev. Ukraine và các quốc gia ủng hộ nước này bác bỏ tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý, tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với bán đảo và cam kết sẽ giành lại bằng mọi cách.