Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Quân khu 5 chăm lo tốt đồng bào nghèo vùng biên giới

Thành Long/VOV- Miền Trung | 29/01/2024, 22:32

Trong chuyến công tác tại thành phố Đà Nẵng, chiều nay (29/01), Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã có buổi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Báo cáo với Đoàn công tác, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Lãnh đạo Bộ Tư Lệnh Quân khu 5 cũng tham gia các Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng kiểm tra và thăm, tặng quà các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quân khu 5; Chuyển quà của Chủ tịch nước đến thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội; Chuyển quà của Bộ Quốc phòng thăm cán bộ cao cấp trong Quân đội (nghỉ hưu, nghỉ công tác, hy sinh, từ trần); tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người có công, các cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng…với hơn 4.400 suất quà, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. 

Tết này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thực hiện chương trình đưa bộ đội về ăn Tết với đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện Chương trình “Xuân khu 5 đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”, “Ngày Hội bánh chưng xanh” tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định…

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 đã góp phần chung tay với Đảng, Nhà nước và các địa phương đảm bảo đảm an ninh quốc phòng, chăm lo đời sống bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sỹ, hậu phương Quân đội và đồng bào nghèo vùng biên giới: "Địa bàn Quân khu 5 với khúc ruột miền Trung còn nhiều gian khổ, khó khăn. Miền núi cũng khó khăn, Tây Nguyên cũng có nhiều vấn đề thách thức, vùng đồng bằng, vùng biển cũng có nhiều thách thức. Mong các đồng chí của khu 5 từ xưa đến giờ đã làm tốt rồi thì tiếp tục quán triệt, làm tốt hơn nữa. Chúng ta quyết liệt trong điều chỉnh, tổ chức bộ máy để làm sao tăng sức mạnh chiến đấu, vừa tinh gọn nhưng sức mạnh chiến đấu phải tăng. Nhiệm vụ này địa bàn nào cũng quan trọng nhưng đối với Quân khu 5 thì nặng nề hơn rất nhiều”.

Trước đó, Đoàn công tác của ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi hợp luyện.
Mới nhất