Nữ Phó tổng Giám đốc FLC từ chức

23/03/2023, 14:28

Tập đoàn FLC vừa thông báo việc thay đổi nhân sự, theo đó, HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đặng Thị Lưu Vân kể từ 22/3/2023.

Lý do miễn nhiệm do bà Đặng Thị Lưu Vân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc công ty.

Bà Vân có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đang phụ trách cho người được bà Trần Thị Hương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực chỉ định và việc bàn giao phải hoàn thành trước ngày 23/3.

Nữ Phó tổng Giám đốc FLC từ chức - 1

Trước khi đầu quân cho FLC, bà Đặng Thị Lưu Vân nắm giữ nhiều vị trí cấp cao tại nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế. (Ảnh: FLC).

Kể từ ngày 22/3, mọi giao dịch, hồ sơ, giấy tờ được ký, xác nhận bởi bà Đặng Thị Lưu Vân dưới tư cách Phó Tổng Giám đốc FLC không có giá trị pháp lý.

Đối với các vấn đề phát sinh trong thời gian bà Đặng Thị Lưu Vân đảm nhiệm chức Phó tổng giám đốc, bà Vân có trách nhiệm phối hợp với nhân sự của Tập đoàn FLC để làm rõ khi đại hội đồng cổ đông và HĐQT yêu cầu.

Bà Đặng Thị Lưu Vân từng là Trưởng ban Tài chính FLC và được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc FLC cuối tháng 7/2020. Bà Vân từng phụ trách hoạt động tài chính tại tập đoàn mẹ cũng như các đơn vị thành viên, bao gồm cả hãng hàng không Bamboo Airways.

Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng đã có hàng loạt nhân sự cấp cao của FLC xin nghỉ việc. Trước bà Vân, 3 sếp nữ của FLC gồm CEO Bùi Hải Huyền và 2 Phó Tổng Giám đốc là bà Đàm Ngọc Bích và Lê Thị Trúc Quỳnh cùng từ nhiệm trong ngày 27/2.

Tính chung gần 1 năm qua, dàn lãnh đạo cấp cao của FLC liên tục có nhiều biến động mới, đặc biệt là sự ra đi của những người lãnh đạo gắn bó lâu năm với doanh nghiệp.

Khi các nhân sự chủ chốt từng chèo lái doanh nghiệp trong nhiều năm đều lần lượt xin từ nhiệm dấy lên nhiều băn khoăn về khả năng có mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo FLC hay không.

Đây cũng là một trong những vấn đề được cổ đông đưa ra chất vấn dàn lãnh đạo mới của FLC trong đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 4/3 vừa qua.

Trả lời vấn đề này, đại diện FLC cho biết việc thay đổi nhân sự của FLC không chỉ dừng lại ở việc thay đổi lại các lãnh đạo cấp cao mà còn xây dựng phương án tái cơ cấu nhân sự toàn bộ hệ thống để phù hợp với quy mô hoạt động, định hướng kinh doanh của FLC thời gian tới.

Vì vậy, việc thay đổi lớn về nhân sự cấp cao hiện tại đều nằm trong kế hoạch mục tiêu của FLC. Đại diện FLC cho biết, bên cạnh những lãnh đạo gắn bó lâu năm thôi đảm nhiệm chức vụ, tập đoàn vẫn còn những người "xưa cũ" tiếp tục công việc.

(Nguồn: Tiền Phong)

Bài liên quan
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị đề nghị 8 - 9 năm tù
VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình 8 - 9 năm tù về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình trọng điểm
Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc triển khai năm 2024 là rất lớn, đòi hỏi các các bộ, ngành, địa phương cần tích cực, quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Mới nhất