“Những ngày Việt Nam” tại thành phố Saint Petersburg-Nga

Anh Tú/VOV-Moscow | 18/05/2022, 07:43

Những ngày Việt Nam” tại thành phố Saint Petersburg-Nga được tổ chức từ ngày 13/5 đến 19/5, với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Nhân kỷ niệm 152 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền thành phố St.Petersburg-LB Nga đã tổ chức “Những ngày Việt Nam” tại đây với nhiều hoạt động phong phú và hết sức ý nghĩa. Một trong số đó là thắp sáng cây cầu Cung Điện bằng đèn màu đỏ và vàng- màu cờ Tổ quốc của Việt Nam. 

Vào lúc 22h15 tối 17/5, cây cầu Cung Điện nổi tiếng bắc qua sông Neva ở thành phố Saint.Petersburg-Nga đã được thắp sáng bằng 600 bóng đèn LED tiết kiệm điện với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng- màu cờ của Việt Nam. Việc này sẽ tiếp tục cho đến tối 20/5.

Ông V.Kalganov, Phó chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Saint.Petersburg cho biết, “Những ngày Việt Nam” tại thành phố được tổ chức từ ngày 13/5 đến 19/5, với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Ngày 13/5 đã diễn ra hội nghị giữa hai trường trung học phổ thông của thành phố Saint.Petersburg, trong đó có trường Olisei số 144 và các trường phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh và Khánh Hòa của Việt Nam.

Các học sinh Nga đã kể về ngày Chiến thắng 9/5 trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô, còn các học sinh Việt Nam kể về ngày giải phóng Miền Nam-thống nhất đất nước -30/4, ngày Chiến thắng Điện biên Phủ 7/5.

Ngày 15/5, tại Saint.Petersburg đã diễn ra hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái, đó là “Các trò chơi sạch”- thu dọn rác thải, thu hút sự tham gia nhiệt tình của một số sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây.

Một sự kiện quan trọng khác đã diễn ra trong ngày 16/5, đó là hội nghị trực tuyến giữa các bác sỹ ở Trung tâm nghiên cứu-điều trị Ung thư của Saint.Petersburg và các bác sỹ ở các bệnh viện ung thư ở TP.HCM, Hà Nội và Khánh Hòa.

Các bác sĩ của Nga và Việt Nam đã trao đổi nhiều kinh nghiệm bổ ích và có tác dụng lẫn nhau trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về ung thư.

Phó chủ tich Uỷ ban Đối ngoại St.Petersburg cho rằng, các bác sĩ của Việt Nam có thể đến Trung tâm Ung thư của thành phố để trau dồi chuyên môn cũng như chia sẻ những kinh nghiệm mà họ đã tích lũy được với các bác sĩ tại đây.

Ngày 17/5, chính quyền thành phố đã tổ chức Diễn đàn Du lịch Việt Nam-Saint.Petersburg lần thứ 3, với sự tham gia của đông đảo đại diện các cơ quan hữu quan, doanh nghiệp hai nước nhằm khôi phục thị trường,dòng khách du lịch của nhau sau đại dịch Covid-19.

“Những ngày Việt Nam tại Saint.Petersburg” sẽ được tiếp nối bằng diễn đàn về công nghệ thông tin vào ngày 18/5. Còn ngày 19/5 sẽ kỷ niệm 152 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Chính quyền thành phố sẽ tổ chức lễ đặt hoa ở địa điểm đặt phiến đá - nơi sẽ dựng tượng Bác, sau đó là hội thảo.

Ông Kalganov cho biết, Saint.Petersburg đang nỗ lực chuẩn bị để có thể khai trương tượng Bác vào dịp 19/5/2023 hoặc 30/6/2023, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Nguyễn Ái quốc đặt chân đến thành phố này.

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô/liên bang Nga. Các thế hệ ngày nay tích cực giữ gìn, vun đắp cho sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga./.

Bài liên quan
Khám phá phi đội trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
VOVLIVE - Quân chủng Phòng không – Không quân được giao nhiệm vụ bay biểu diễn chào mừng trong lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có nghĩa chính trị to lớn, lần đầu tiên Quân chủng Phòng không - Không quân huy động lớn lực lượng cán bộ, phi công và khí tài từ 3 Trung đoàn thuộc các Sư đoàn khác nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất