Những dấu hiệu khi vừa thức dậy cảnh báo cơ thể âm thầm nuôi tế bào ung thư

28/09/2024, 09:34

Ung thư là một căn bệnh đáng sợ, và việc phát hiện sớm có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong quá trình điều trị và khả năng phục hồi. Dưới đây là những dấu hiệu khi vừa thức dậy cảnh báo cơ thể âm thầm nuôi tế bào ung thư mà nhiều người thường không chú ý.

Mệt mỏi kéo dài, khó thức dậy

Cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy là điều bình thường, đặc biệt nếu bạn thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức. Tuy nhiên, nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài, không cải thiện sau khi nghỉ ngơi, và kèm theo các triệu chứng khác như sụt cân không rõ nguyên nhân, da xanh xao, hoặc khó thở, đó có thể là dấu hiệu của ung thư.

Dấu hiệu này thường biểu hiện rõ rệt và sớm nhất ở bệnh nhân ung thư máu, do căn bệnh này bắt nguồn trực tiếp từ tủy xương, nơi sản sinh ra các tế bào máu. Ung thư xương cũng gây ra tình trạng tương tự, dẫn đến cảm giác buồn ngủ kéo dài. Tuy nhiên, đối với các loại ung thư khác, triệu chứng này thường xuất hiện ở giai đoạn tiến triển và đi kèm với các rối loạn giấc ngủ như khó ngủ hoặc mất ngủ về đêm.

Đau nhức bất thường

"Đau nhức không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những cơn đau dai dẳng hoặc ngày càng tăng cường, là một tín hiệu đáng báo động và có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư. Ví dụ, đau đầu dai dẳng có thể liên quan đến các khối u trong não, đau lưng kéo dài có thể là biểu hiện của ung thư xương hoặc ung thư tuyến tiền liệt. Do đó, khi có bất kỳ cơn đau nào kéo dài và không thuyên giảm, bạn nên đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ho nhiều, kéo dài

Nếu mỗi buổi sáng thức dậy, bạn bị quấy rầy bởi những cơn ho dai dẳng, không dứt, ngay cả khi đã loại trừ các bệnh lý thông thường như cảm cúm, viêm họng hay viêm phổi, thì bạn nên cảnh giác cao độ. Đây có thể là một trong những dấu hiệu báo động của ung thư phổi hoặc ung thư thực quản.

Khối u phát triển trong phổi có thể gây tắc nghẽn đường thở, khiến chất nhầy tích tụ qua đêm và gây ra các cơn ho dữ dội vào sáng sớm. Đặc biệt, nếu kèm theo ho ra máu, tình trạng này càng đáng lo ngại và bạn cần đến gặp bác sĩ ngay để được khám và tư vấn.

Buồn nôn

Buồn nôn, đặc biệt là vào buổi sáng, không chỉ là triệu chứng của ung thư dạ dày hay thực quản. Rất nhiều loại ung thư khác nhau, từ ung thư vú, ung thư tuyến tụy, ung thư gan cho đến các loại ung thư dễ di căn não như ung thư phổi, ung thư thận, đều có thể gây ra tình trạng này.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh đã chỉ ra rằng buồn nôn là một triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân ung thư nói chung, đặc biệt khi bệnh ở giai đoạn tiến triển hoặc khi đang điều trị hóa trị, xạ trị. Điều này cho thấy, buồn nôn buổi sáng không nên bị xem nhẹ mà cần được thăm khám y tế để xác định nguyên nhân chính xác."

Cẩn thận với tình trạng hôi miệng

Hôi miệng có thể là một triệu chứng ít người để ý, nhưng nó có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư. Các loại ung thư như ung thư phổi, ung thư phế quản, ung thư dạ dày và ung thư gan thường đi kèm với triệu chứng hôi miệng. 

Ung thư phổi cũng có thể gây ra hôi miệng do khối u chèn ép vào đường thở, gây khó khăn trong việc tống xuất đờm và chất nhầy. Ung thư dạ dày có thể gây ra tình trạng viêm loét dạ dày, trào ngược axit, khiến hơi thở có mùi chua hoặc thối. Ung thư gan có thể làm suy giảm chức năng gan, dẫn đến tích tụ các chất độc hại trong cơ thể, gây ra mùi hôi đặc trưng.

Bài liên quan
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành khách sạn
Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành lưu trú, các khách sạn cần nỗ lực hơn nữa trong việc hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ đóng vai trò quan trọng nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, tạo ra sự khác biệt trong ngành khách sạn hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện cảm ơn Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân. Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Điện cảm ơn Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba.
  • Vì sao giá vàng nhẫn tăng chóng mặt?
    Chuyên gia phân tích nhiều nguyên nhân khiến giá vàng nhẫn tăng chóng mặt thời gian gần đây và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.
  • Làm gì để “hồi sinh” cây xanh bị gãy đổ do bão?
    Hà Nội hiện có khoảng 142.000 cây xanh đô thị do thành phố quản lý. Bão Yagi làm khoảng 25.000 cây gãy đổ, trong đó có 8.700 cây đô thị, có thể dựng trồng lại được khoảng 1.900 cây. Đây là con số rất lớn. Nhiều ý kiến thắc mắc, việc trồng lại cây như vậy có hiệu quả không? Cần làm gì để “hồi sinh” số lượng cây gãy đổ này?
  • Thu ngân sách nhà nước đã đạt khoảng 85% dự toán
    Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm này, thu ngân sách 3 quý đầu năm đã đạt khoảng 85% dự toán, trong đó thu ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương đều đạt tiến độ khá.
Mới nhất