Nhóm "tín dụng đen" dán cáo phó, ném dầu luyn uy hiếp tinh thần con nợ

Võ Nam/VOV.VN | 06/03/2023, 16:08

Nhóm đối tượng ở Gia Lâm, Hà Nội đã dán cáo phó ghi thông tin nạn nhân, ném dầu luyn pha sơn vào nhà con nợ để uy hiếm nhằm đòi tiền.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố: Lê Xuân Chiên (SN 1989, Gia Lâm, Hà Nội), Phạm Văn Thắng (SN 1990), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999), Lê Anh Việt (SN 1997) cùng ở Gia Lâm, TP Hà Nội về các tội danh: Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 4/2020, Lê Xuân Chiên bắt đầu tổ chức cho vay nặng lãi nhằm thu lợi bất chính. Chiên áp dụng mức lãi suất 109% đến 182% một năm và hình thức "bốc bát họ" với tỉ lệ 10 ăn 8 (vay 8 nhưng phải trả 10). 

Để tổ chức cho vay, đòi nợ, Chiên thuê Thắng, Lãm, Hiếu, Việt để làm các công việc khác nhau, từ lập hồ sơ cho vay đến dùng các chiêu trò "khủng bố tinh thần" để đòi nợ. 

Cụ thể, tháng 7/2021, do chị N. còn nợ tiền chưa trả nên Chiên sai đàn em dùng dầu luyn pha sơn đỏ ném vào nhà chị N. để uy hiếp. Các đối tượng còn dán 4 tờ cáo phó ở đầu ngõ nhà chị N., trong cáo phó ghi các thông tin của nạn nhân. 

Chiên chỉ đạo Việt lên Facebook ghép mặt gia đình chị N. vào ảnh quan tài rồi phát tán, đăng thông tin là nạn nhân nợ tiền chưa trả để đe dọa. 

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2021, nhóm do Chiên điều hành đã cho 14 người vay với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 360 triệu đồng.

Cơ quan điều tra còn làm rõ các đối tượng thực hiện hai vụ cưỡng đoạt tài sản và một vụ cố ý làm hư hỏng tài sản./.

Bài liên quan
Bắt người nước ngoài cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 2.000% mỗi năm
Bugaevskiy Tymur (quốc tịch Ukraine) nhận lệnh ông chủ kết hợp với người Việt Nam điều hành loạt công ty cho hàng trăm nghìn người vay lãi lên đến 2.000% mỗi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín
Chiều 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2024.
Mới nhất