Sau 5 năm, mạng lưới y dược cổ truyền được mở rộng với 66 bệnh viện công lập, 10 bệnh viện tư nhân, tăng gần gấp đôi so với năm 2019. Tỷ lệ giường bệnh y dược cổ truyền đạt 16%; hơn 5.100 loài dược liệu được ghi nhận. Tuy vậy, nhiều chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra, như tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền kết hợp hiện đại mới đạt 3,3%, so với mục tiêu 15%.

Phát biểu tại Hội nghị Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh: Y dược cổ truyền là di sản quý, cần có vị thế xứng đáng trong hệ thống y tế.

Phó Thủ tướng đề nghị cần đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, phát triển nguồn nhân lực, sớm xây dựng cơ sở 2 Học viện Y–Dược học cổ truyền, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và xây dựng sản phẩm y dược cổ truyền theo mô hình OCOP.

Nhấn mạnh nguyên tắc “kết hợp 4 nhà”: Nhà nước, Nhà khoa học, Nhà doanh nghiệp, Nhà nông, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế sớm hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân.