Mỗi căn nhà là "một món quà", "một mái ấm", "một tình thương"... đến nay phong trào thi đua "xoá nhà tạm, nhà dột nát" trên cả nước không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đó là khoảnh khắc ấm cúng trong căn nhà mới của bà Nguyễn Thị Có, tại xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang vào ngày 20/7/2025 vừa qua, khi gia đình đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bà Có thuộc gia đình có công với cách mạng vừa đón nhận căn nhà mới trong chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát" đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7. Căn nhà mới khang trang, kiên cố với trị giá 230 triệu đồng, trong đó số tiền được nhà nước hỗ trợ là 60 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Có phấn khởi: "Tôi rất mừng vui. Mừng, mừng lắm. Trước đây cũng căn nhà ở đây nhưng đã cũ. Là gia đình có công với cách mạng, giờ được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà là tôi rất vui. Cùng với hỗ trợ nhà nước, gia đình tiết kiệm và dựng được căn nhà".
Một mái nhà vững chãi với nhiều người là điều bình thường, thế nhưng với hàng ngàn hộ nghèo ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam đó là cả một giấc mơ kéo dài suốt nhiều năm. Giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực khi từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay đã có gần 335.000 căn nhà tạm, nhà dột nát được thay thế bằng những ngôi nhà mới kiên cố hơn. Phía sau những con số là biết bao những câu chuyện về sự sẻ chia, nơi mà người dân góp ngày công, chính quyền góp sức, cộng đồng góp tấm lòng. Chính trong hành trình ấy đã có những giọt nước mắt xúc động, những nụ cười trọn vẹn, khi lần đầu tiên sau hàng chục năm người dân được sống trong một căn nhà "đúng nghĩa là nhà":
- Cám ơn Đảng, Nhà nước đã xây dựng cho gia đình căn nhà mới này. Gia đình giờ đã yên tâm, để tập trung phát triển sản xuất.
- Tôi được hỗ trợ 80 triệu là mừng lắm rồi, chỉ biết cảm ơn chứ không biết nói gì
- Có nhà mới rồi từ nay tôi sẽ quyết tâm làm ăn, tuy không giàu sang thì cố gắng no đủ".
Những căn nhà được xây dựng và bàn giao đảm bảo "3 cứng" đó là: Nền - móng cứng, khung - tường cứng và mái cứng; qua đó đảm bảo cho người dân có căn nhà mới khang trang hơn, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện phong trào thi đua "xoá nhà tạm, nhà dột nát", Bắc Ninh được ghi nhận là tỉnh đầu tiên hoàn thành chương trình với 220 căn nhà được bàn giao trước ngày 3/2 năm nay còn các địa phương Thái Nguyên, Quảng Trị và Quảng Ngãi và nhiều tỉnh thành khác đã hoàn thành sớm hoặc vượt tiến độ đặt ra của chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát".
Ông Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị cho biết: "Theo quy định của tỉnh, đối với miền núi là 90 triệu đồng/1 căn nhà; nhà đồng bằng là 80 triệu đồng/căn nhà. Đồng thời, vận động các mạnh thường quân. Ngoài nguồn vốn thì hỗ trợ thêm điều kiện sống, sinh kế cho bà con. Chúng tôi khuyến khích bà con, ngoài phần hỗ trợ thì vận động thêm nguồn vốn gia đình, nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách và các nguồn hỗ trợ từ bà con để có nhà tốt hơn".
Ngày 13/4 năm ngoái, khi phát động Phong trào thi đua "xoá nhà tạm, nhà dột nát" trên cả nước đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025. Lời kêu gọi của người đứng đầu Chính phủ "ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít" đã được người dân, doanh nghiệp đồng tình hưởng ứng, từ đó tạo phong trào, xu thế "vì người nghèo", "vì phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Giờ đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi mục tiêu "xóa nhà tạm, nhà dột nát" đã cơ bản hoàn thành trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là đến năm 2030 hoàn thành "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước: "Xóa nhà tạm nhà dột nát, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. 80 năm rồi, chúng ta không muốn ai phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Mặc dù rất khó khăn, khi đặt vấn đề này ra còn hơn 300.000 căn thì làm thế nào? Thế nhưng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, chúng ta đã làm việc này sớm hơn 5 năm. Với một tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ và mệnh lệnh của trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào thể hiện ở đây".
Kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát đã tạo động lực, truyền cảm hứng và khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Mỗi căn nhà là "một món quà", "một mái ấm", "một tình thương" thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào; hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng; thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta; khơi dậy và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.