Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương

30/12/2022, 23:20

Trong đêm đầu tiên khai trương phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang (Hà Nội), rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh check-in.

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 1

Tối 30/12, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ khai trương không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận.

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 2

Từ 19h30, rất đông người dân và du khách đến tham quan và chụp ảnh check-in ở khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 3

Chị Nguyễn Thị Hoan (trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Mình rất háo hức khi tuyến phố đi bộ mới đi vào hoạt động. Mới ngày đầu khai trương, con phố đã thu hút rất nhiều khách du lịch".

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 4

Không gian đi bộ nằm tại khu vực phố Trần Nhân Tông và đường dạo quanh hồ Thiền Quang. UBND TP Hà Nội cũng cho phép dỡ bỏ tường rào của Công viên Thống Nhất (phía đường Trần Nhân Tông) để kết nối với không gian đi bộ.

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 5

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 6

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 7

Tuyến phố đi bộ có tổng chiều dài khoảng 1.600 m; tổng diện tích sử dụng dự kiến khoảng 109.300 m2 (trong đó khoảng 4.800 m2 mặt nước). 

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 8

Về thời gian tổ chức, trong giai đoạn 1, không gian đi bộ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch. Giờ hoạt động mùa hè từ 7h30 thứ Bảy đến 24h Chủ nhật. Mùa đông từ 8h thứ Bảy đến 24h Chủ nhật. Các dịp lễ hoặc khi có sự kiện đặc biệt sẽ được thông báo trước về kế hoạch tổ chức. 

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 9

Khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông sẽ có 6 không gian chính, gồm: Không gian văn hóa tâm linh; không gian tổ chức hoạt động; không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử; không gian dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 10

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 11

Đây là một trong những phố đi bộ tiếp theo của Thủ đô đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 12

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 13

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 14

Phố đi bộ mới của Thủ đô được tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ca nhạc. 

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 15

Các khu vực trò chơi như nhảy sạp, kéo co, nhảy dây... cũng được bố trí phục vụ nhu cầu của khách tham quan.

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 16

Nhiều bạn trẻ dạo phố, vui chơi tại khu vực phố đi bộ mới.

Người Hà Nội háo hức dạo phố đi bộ Trần Nhân Tông trong ngày khai trương - 17

Việc đưa phố đi bộ Trần Nhân Tông vào hoạt động sẽ tạo ra điểm vui chơi, giải trí cho người dân và du khách nhân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nghe
1x
1.5x
2x
  • vov1
  • VOV GIAO THONG HA NOI
  • VOV GIAO THONG HCM
  • vov2
  • vov3
  • vov4
  • vov5
  • vov6
  • vovtv
  • vtc1
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
VOVLIVE - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, tỉnh Phú Thọ và nhân dân về dự Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Mới nhất