
Thực hiện kết luận số 121-KL/TW ngày 24-1-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an chủ động các phương án tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải.
Về nội dung này, phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an.
PV: Thưa ông! Hiện nay công tác tiếp nhận sát hạch lái xe của Bộ Công an đã được triển khai như thế nào?
Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Cảnh sát giao thông tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trong công an cũng như các đơn vị của ngành giao thông vận tải để tiến hành các công tác chuẩn bị phục vụ bao gồm: Thứ nhất là chúng tôi tham mưu để sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng để Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ này. Thứ hai, chúng tôi tổ chức đào tạo tập huấn cho lực lượng cảnh sát giao thông để tham gia công tác sát hạch cấp đổi, giấy phép lái xe, phục hồi điểm số đối với giấy phép lái xe. Vấn đề thứ ba, chúng tôi thực hiện các công tác nâng cấp, sửa đổi hệ thống cơ sở dữ liệu phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe để tương thích với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an cũng như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có sự liên thông kết nối đảm bảo từ ngày 1 tháng 3 năm 2015 chúng tôi tiếp nhận công tác này từ ngành giao thông được thông suốt liên tục và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

PV: Việc chuyển giao như vậy thì quá trình sát hạch có bị gián đoạn gì không và kết nối liên thông Cổng dịch vụ công quốc gia đến khi nào hoàn thành? Thưa ông
Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Cho đến nay đã sau một tuần thực hiện tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe từ ngành giao thông sang ngành công an. Lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho lực lượng cảnh sát giao thông, gồm Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố thực hiện.
Đến nay mọi công việc đều được thông suốt không có sự gián đoạn người dân đã thực hiện được việc cấp đổi giấy phép lái xe trên cả môi trường trực tiếp và trực tuyến. Đối với môi trường trực tiếp thì người dân đến các cơ sở tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe do Phòng Cảnh sát giao thông công an các tỉnh, thành phố cũng như tại công an phường, xã, thị trấn nơi mà công an tỉnh, thành phố bố trí các địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Thứ hai, đối với trường hợp thực hiện trực tuyến thì người dân có thể truy cập vào cổng dịch vụ công và thực hiện công tác đăng nhập cũng như khai báo, rồi nộp lệ phí, dù là làm trực tiếp hay trực tuyến thì trong vòng thời gian là ba ngày làm việc thì toàn bộ dữ liệu giấy phép lái xe cấp đổi sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong vòng 5 ngày làm việc giấy phép lái xe sẽ được trả lại người dân.
PV: Khi chuyển giao công tác sát hạch lái xe sang Bộ Công an quản lý thì có điểm gì mới mà người dân cần được biết?
Đại tá Nguyễn Quang Nhật: Phải khẳng định đầu tiên là đối với công tác sát hạch giấy phép lái xe thì không có gì thay đổi so với những quy định trước đây người dân thực hiện. Người dân vẫn được tham gia vào việc học lái xe theo hạng mà mình đã đăng ký học và thực hiện học về lý thuyết cũng như xe hình, đi đường trường.. hoàn toàn theo đúng các quy định trước đây không thay đổi. Có một điểm mới đó là người dân khi đã học xong được cấp chứng chỉ thì có thể đăng ký tại các địa điểm của Phòng Cảnh sát giao thông mà không phụ thuộc vào nơi học và có thể đăng ký để sát hạch trên toàn quốc.
PV: Vâng! Xin cảm ơn ông !