Ngành Y tế Thái Nguyên hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử trước 3 tháng

Cao Thắng/VOV.VN | 12/06/2025, 20:22

VOVLIVE - Về đích trước 3 tháng theo yêu cầu của Bộ Y tế về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; thí điểm hiệu quả kết nối liên thông lên hệ thống điều phối dữ liệu ngành y quốc gia với tỷ lệ 100% các bệnh viện công lập, 100% các bệnh viện tư nhân; 100% trạm y tế trực thuộc Sở Y tế tham gia và thực hiện kết nối dữ liệu lên hệ thống.

Ngày 03/4/2025, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1150/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, không dùng bệnh án giấy được triển khai tại tất cả các bệnh viện trên toàn quốc. Thời gian hoàn thành hết tháng 9/2025.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Thái Nguyên đã hoàn thành số hóa hồ sơ bệnh án điện tử vào tháng 6, vượt trước 3 tháng so với yêu cầu.

Bệnh viện phục hồi chức năng Thái Nguyên là đơn vị cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn thành kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Bác sĩ Lộc Thị Diệu Linh, Phó Giám đốc bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên cho biết, đến thời điểm này, bệnh viện đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và kể cả con người theo qui định để vận hành đề án hồ sơ bệnh án điện tử.

Bác sĩ Linh cho biết, khi triển khai số hóa bệnh án điện tử, bệnh viện đã lập nhóm zalo, phối hợp với nhóm kĩ thuật của VNPT Thái Nguyên để luôn hỗ trợ trực tiếp giải quyết những vướng mắc, khó khăn và giải quyết liên tục trên nhóm nên việc thực hiện rất thuận lợi, đến nay 100% cán bộ viên chức của bệnh viện đã thành thạo bệnh án điện tử.

“Việc hoàn thành và vận hành hồ sơ bệnh án điện tử đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế, bệnh viện đã liên thông, kết nối bệnh án điện tử với bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Bạch Mai và nhiều bệnh viện tuyến trung ương khác.

Cơ bản cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đã được đào tạo tin học, đặc biệt trước khi có yêu cầu của Bộ Y tế về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thì Bệnh viện phục hồi chức năng Thái Nguyên đã có kế hoạch số hóa từ năm 2017, cho nên khi triển khai kế hoạch này, bệnh viện chỉ cần đào tạo lại và tập huấn với sự hỗ trợ của VNPT Thái Nguyên là vận hành thông suốt.

Hiện tại 100% bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện đã được số hóa để khi có trường hợp phải chuyển lên tuyến trên là bệnh viện thực hiện ngay", bác sĩ Lộc Thị Diệu Linh cho biết.

Theo kế hoạch, 100% bệnh viện trên cả nước phải hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử trước tháng 30/9/2025.

Theo PGS TS. Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, hiện nay, 100% các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, 100% các bệnh viện thuộc Bộ, ngành, 100% các bệnh viện tư nhân; 100% trạm y tế đã tham gia và thực hiện kết nối dữ liệu lên hệ thống.

Bà Bình cho biết, bệnh án điện tử có rất nhiều lợi ích như: Cải thiện chất lượng khám chữa bệnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo dõi bệnh án; đảm bảo an toàn thông tin bệnh nhân; giảm thiểu sai sót trong việc ghi chép, lưu trữ bệnh án.

Hồ sơ bệnh án điện tử là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số quốc gia.

Bà Lưu Thị Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm, để triển khai kế hoạch hồ sơ bệnh án điện tử, ngành y tế Thái Nguyên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, trong đó đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó là sự nỗ lực, cố gắng của thể tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, các y, bác sỹ ngành y tế Thái Nguyên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Thành công triển khai liên thông dữ liệu

Thái Nguyên và Bắc Ninh là hai địa phương ở miền Bắc được chọn triển khai liên thông dữ liệu với Bệnh viện Bạch Mai và với các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế.

Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế phục vụ chuyển đổi số quốc gia (G-medical) hiện Thái Nguyên đã hoàn thành 100% cơ sở y tế đã liên thông dữ liệu.

Sau khi liên thông, tổng số hồ sơ liên thông lên Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế là gần 400.000 hồ sơ.

Lãnh đạo Sở Y tế Thái Nguyên cũng kiến nghị, để đảm bảo hiệu quả hơn nữa, thì Bộ Y tế cần phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Cục, Vụ chuyên môn của Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến trung ương để khắc phục lỗi đường truyền; vấn đề bảo mật thông tin; hệ thống phần mềm dùng chung.

Bài liên quan
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống Covid-19
Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược tăng cường nguồn cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, chủ động liên hệ với các cơ sở khám chữa bệnh để nắm bắt nhu cầu, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh thuốc để đảm bảo cung ứng kịp thời các thuốc điều trị Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Quốc hội thông qua quyết định lịch sử: Cả nước có 34 tỉnh, thành
VOVLIVE - Từ hôm nay, số đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam từ 63 giảm còn 34, bao gồm: 6 thành phố trực thuộc Trung ương và 28 tỉnh.
Mới nhất