Nga: Ukraine bắn đạn chùm vào thành phố biên giới Belgorod

03/07/2022, 18:20

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã bắn ít nhất 3 tên lửa đạn đạo Tochka-U vào thành phố biên giới Belgorod của Nga vào rạng sáng 3/7.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã sử dụng tên lửa Tochka-U gắn đầu đạn phân mảnh để thực hiện cuộc tập kích vào Belgorod. Có 7 người thương vong trong vụ tấn công và hàng chục công trình dân sự bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng cả 3 tên lửa Ukraine đều bị lực lượng phòng không Belgorod đánh chặn nhưng các mảnh vỡ của chúng lại rơi xuống khu vực đông dân cư.

Trong bài viết đăng tải trên Telegram ngày 3/7, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov nói vụ tấn công tên lửa ở Belgorod đã làm 3 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương và một số công trình bị hư hại. Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng thêm khi lực lượng cứu hộ

Nga: Ukraine bắn đạn chùm vào thành phố biên giới Belgorod - 1

Tổ hợp tên lửa Tochka-U của quân đội Ukraine. (Ảnh: VoidWanderer) 

Thống kê sơ bộ cho thấy 11 chung cư và ít nhất 39 ngôi nhà ở Belgorod đã bị hư hại sau vụ việc trên. Đây là thiệt hại nặng nhất của thành phố này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine (24/2).

Được biết thành phố Belgorod nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 40 km.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, bên cạnh cuộc tấn công tên lửa vào Belgorod, quân đội Ukraine còn sử dụng hai máy bay không người lái (UAV) Tu-143 Reys được gắn thêm thuốc nổ tấn công thành phố biên giới khác là Kursk. Phòng không Nga đã kịp đánh chặn hai UAV này trước chúng kịp đến mục tiêu.

Tướng Konashenkov nói rằng quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các mục tiêu dân sự của Nga trong cuộc tấn công vào rạng sáng 3/7.

Nga: Ukraine bắn đạn chùm vào thành phố biên giới Belgorod - 2

Belgorod - thành phố của Nga cách biên giới với Ukraine 40 km. (Ảnh: BBC)

Trước hai vụ việc kể trên, Moskva từng nhiều lần cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tấn công nhắm vào Belgorod và các khu vực khác gần biên giới hai nước kể từ sau khi xung đột diễn ra. Dù vậy phía Ukraine không nhận trách nhiệm về các vụ việc, nhưng nói rằng đây là "hậu quả" cho chiến dịch quân sự của Nga.

Ngày 1/7, nhà chức trách Ukraine cáo buộc Nga bắn tên lửa phá hủy một tòa nhà chung cư và trung tâm giải trí ở Odesa, khiến 18 người thiệt mạng trong đó có 2 trẻ em. Hình ảnh hiện trường cho thấy tòa chung cư ở Odesa gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bài liên quan
Tổng thống Ukraine muốn Mỹ chuyển giao vũ khí nhanh nhất có thể
Sau khi Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách bổ sung cho Kiev, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tiếng kêu gọi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật này nhanh nhất có thể.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất