Nga trục xuất các nhà ngoại giao Phần Lan nhằm đáp trả ‘chính sách đối đầu’

07/07/2023, 08:29

Moskva tuyên bố, động thái này là kết quả của "các chính sách đối đầu" từ chính quyền Phần Lan.

Bộ Ngoại giao Nga hôm 6/7 thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại thành phố St. Petersburg. Theo tuyên bố, Tổng lãnh sự quán Phần Lan sẽ ngừng hoạt động tại St. Petersburg từ ngày 1/10.

Đại sứ Phần Lan tại Nga Antti Helantera đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao ở Moskva và được thông báo về các quyết định. Trong tuyên bố của Bộ trên nêu rõ, động thái này được đưa ra nhằm phản đối mạnh mẽ "các chính sách đối đầu" chống Nga của Helsinki.

Nga cho rằng việc Phần Lan gia nhập NATO đang đặt ra mối đe dọa đối với an ninh đối với Moskva. (Ảnh: Sputnik News)

Nga cho rằng việc Phần Lan gia nhập NATO đang đặt ra mối đe dọa đối với an ninh đối với Moskva. (Ảnh: Sputnik News)

Trước đó, vào tháng 6, Phần Lan đã trục xuất 9 nhà ngoại giao từ đại sứ quán Nga ở Helsinki, cáo buộc họ thực hiện các nhiệm vụ tình báo “trái với công ước Vienna về quan hệ ngoại giao”.

Cũng trong thông báo trên, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đặt ra mối đe dọa đối với an ninh đối với Moskva. Bên cạnh đó, những nỗ lực của Helsinki trong việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và bơm đầy vũ khí cho Kiev bị cáo buộc là “hành động thù địch chống lại” Nga.

Theo RT, tuyên bố của Moskva nhấn mạnh, con đường mà Helsinki theo đuổi là nhằm mục đích “phá vỡ mối quan hệ cùng có lợi giữa Nga và Phần Lan đã được hình thành trong nhiều thập kỷ”. Tuyên bố cũng viện dẫn hành động phân biệt đối xử của Phần Lan với người Nga khi cấp thị thực nhập cảnh và gây trở ngại cho các hoạt động thường xuyên của các nhà ngoại giao Nga.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto nói rằng các biện pháp của Moskva là một phản ứng "khắc nghiệt và bất cân xứng" đối với việc Phần Lan trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Ông cho biết Helsinki đang chuẩn bị một “biện pháp tương tự” để đáp trả, đồng thời ám chỉ rằng Tổng lãnh sự quán Nga tại Turku có thể bị đóng cửa.

Phương Thảo(Nguồn: russian.rt.com)

Bài liên quan
Nhà máy Zaporizhzhia bị cắt điện, Kiev quy lỗi cho cuộc tập kích của Nga
VOVLIVE - Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết tất cả đường dây bên ngoài cung cấp điện cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngừng hoạt động trong nhiều giờ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức chính quyền 2 cấp
Tại phiên họp ngày 4/7, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính từ ngày 28/6 đến 3/7/2025 (Báo cáo số 418-BC/BTCTW, ngày 2/7/2025), Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:
Mới nhất