
Theo thông báo từ Không quân Ukraine, cuộc tấn công bắt đầu lúc 20h ngày 8/7, với 728 máy bay không người lái tấn công loại Shahed và UAV mồi nhử, cùng 7 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K và 6 tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal.
Các đợt phóng được thực hiện từ nhiều địa điểm tại Nga, bao gồm Bryansk, Primorsko-Akhtarsk, Kursk, Orel và Millerovo. Riêng tên lửa được khai hỏa từ căn cứ Engels thuộc vùng Saratov và từ máy bay bay qua vùng Lipetsk. Mũi tiến công chủ đạo hướng về phía Tây Bắc Ukraine, với mục tiêu trọng tâm là thành phố Lutsk.

Lực lượng Ukraine đã triển khai phản ứng phòng không đồng bộ, huy động tiêm kích, hệ thống tên lửa phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động, đơn vị tác chiến điện tử và công nghệ chống UAV. Chiến dịch đánh chặn được tiến hành khẩn trương với sự phối hợp liên quân trong thời gian thực.
Tính đến 8h30 sáng 9/7, Ukraine xác nhận đã vô hiệu hóa 718 trên tổng số 741 mối đe dọa trên không. Trong đó, 303 mục tiêu đã bị tiêu diệt, còn 415 mục tiêu khác bị vô hiệu hóa do bị gây nhiễu tín hiệu nhờ hệ thống tác chiến điện tử.
Cụ thể, 296 UAV loại Shahed và các loại máy bay không người lái tương tự đã bị bắn hạ. Toàn bộ 7 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K bị phá huỷ trước khi trúng mục tiêu. Hiện chưa có thông tin chính thức về kết quả đánh chặn đối với 6 tên lửa Kinzhal.
Mặc dù tỷ lệ đánh chặn cao nhưng vấn có một số vũ khí vượt qua được lưới phòng không và gây thiệt hại tại ít nhất 4 khu vực. Mảnh vỡ từ các vật thể bị bắn hạ cũng rơi xuống ít nhất 14 địa điểm khác nhau. Chính quyền địa phương đang đánh giá mức độ thiệt hại.
Đợt không kích lần này đánh dấu một bước leo thang mới trong chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời cho thấy cả hiệu quả và giới hạn của hệ thống phòng không nhiều tầng của Ukraine. Sự kiện cũng làm nổi bật nhu cầu cấp thiết về viện trợ quốc tế nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev trước các đợt tấn công quy mô lớn trong tương lai.