Động đất khiến nhiều tòa nhà bị phá hủy, trong đó có tu viện Ma Soe Yane. Một đoạn video được đăng tải trực tuyến ghi lại khoảnh khắc các nhà sư mặc áo choàng quan sát tu viện nhiều tầng trước khi nó sụp đổ. Hiện chưa rõ có ai bị thương trong vụ việc hay không.
Tổ chức Christian Aid cho biết một con đập trong thành phố cũng bị vỡ, khiến mực nước dâng cao tại các vùng thấp. Hội Chữ thập đỏ báo cáo rằng các đường dây điện bị đứt, gây khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Tại Mandalay, nơi gần tâm chấn, trận động đất làm hư hại một phần cung điện hoàng gia và nhiều công trình kiến trúc quan trọng. Ở khu vực Sagaing, phía tây nam Mandalay, một cây cầu 90 năm tuổi bị sập. Một số đoạn đường cao tốc nối Mandalay với Yangon – thành phố lớn nhất Myanmar – cũng hư hỏng nặng.
Thủ đô Naypyitaw không tránh khỏi ảnh hưởng khi nhiều đền thờ tôn giáo bị hư hại, một số phần của các công trình này bị sập.
Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên chính quyền quân sự, cho biết nhu cầu về máu tại các bệnh viện ở Mandalay, Sagaing và Naypyitaw đang rất cao. Ông kêu gọi những người có thể hiến máu nhanh chóng đến bệnh viện để hỗ trợ.

Hội Chữ thập đỏ xác nhận rằng động đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Myanmar, trong đó Mandalay, Sagaing và bang Shan phía nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
"Các báo cáo ban đầu cho thấy mức độ thiệt hại đáng kể", tổ chức này cho biết và nhấn mạnh rằng thông tin về nhu cầu nhân đạo vẫn đang được cập nhật.
Chính quyền quân sự Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu khu vực, bao gồm Thủ đô Naypyitaw và Mandalay, sau trận động đất chính và một dư chấn mạnh xảy ra gần thành phố lớn thứ hai của đất nước này.
Nhiều khu vực bị cô lập khiến công tác cứu trợ bị ảnh hưởng. Hiện vẫn chưa rõ quân đội sẽ triển khai những biện pháp cụ thể nào để hỗ trợ người dân trong thảm họa này.
Tu viện Myanmar đổ sập bất ngờ do động đất.
Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh tàn phá và hỗn loạn sau trận động đất mạnh. Một video ghi lại cảnh mọi người chạy trên đường, xe máy và người nằm trên sàn, khói bụi bốc lên từ các tòa nhà bị sập.
Một video khác quay mọi người chạy ở sân bay Mandalay, một phần trần nhà rơi xuống và các mảnh vỡ phủ kín sàn nhà. Tại Sagaing, phía tây nam Mandalay, video được quay từ phía sau xe máy cho thấy các tòa nhà bị sụp đổ và đống đổ nát nằm dọc hai bên đường.
Đường sá nứt toạc sau động đất ở Myanmar. (Nguồn: Mạng xã hội)
Người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing đã đến thăm thành phố Mandalay hôm 29/3 để kiểm tra thiệt hại do trận động đất. Mandalay, thành phố đông dân thứ hai của đất nước với khoảng 1,5 triệu người, là thành phố lớn gần nhất với tâm chấn.
Ông Min Aung Hlaing cũng kêu gọi viện trợ nước ngoài giúp Myanmar khắc phục hậu quả thiên tai. Trước đó, ông đã đi thị sát khu vực Mandalay xung quanh bằng trực thăng.
Chính quyền quân sự cho biết ít nhất 694 người đã thiệt mạng do trận động đất trong khu vực; "Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ đang được tiến hành tại các khu vực bị ảnh hưởng tương ứng".