Lý do tăng số lượng Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội sau sắp xếp bộ máy

Anh Văn | 28/02/2025, 15:15

Theo bà Nguyễn Phương Thủy, khi giảm số lượng đầu mối các bộ của Chính phủ, giảm số lượng các ủy ban của Quốc hội thì các cơ quan tăng thêm lãnh đạo là bình thường.

Tại buổi họp báo công bố luật do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức sáng 28/2, báo chí đặt vấn đề số lượng cấp phó ở các cơ quan, trong đó có số lượng Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội tăng lên khi sắp xếp bộ máy.

Trả lời nội dung này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho biết chúng ta đang thực hiện công cuộc sắp xếp bộ máy chưa từng có từ trước tới nay, quy mô, phạm vi sắp xếp rất lớn. Trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy và ở thời điểm hiện nay, số cán bộ thuộc diện sắp xếp, có liên quan tới sắp xếp rất lớn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy.

Theo bà Nguyễn Phương Thủy, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội thông qua Nghị quyết 170 (quy định một số nội dung xử lý vấn đề liên quan sắp xếp, tổ chức bộ máy Nhà nước), trong đó quy định liên quan tới việc khi sắp xếp bộ máy thì số cấp phó của các cơ quan có thể cao hơn so với quy định hiện hành trong các văn bản quy phạm pháp luật.

"Việc này đầu tiên phục vụ yêu cầu sắp xếp tổ chức sau đó mới sắp xếp về đội ngũ, con người cụ thể. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta giảm số lượng đầu mối các bộ thuộc Chính phủ, giảm số lượng các Ủy ban của Quốc hội thì việc các cơ quan có tăng hơn số cán bộ lãnh đạo là việc bình thường", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nói.

Bà Nguyễn Phương Thủy nêu rõ, trong quá trình sắp xếp sắp tới, các cơ quan sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp để sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có một cách hiệu quả nhất. Xếp đúng người, đúng việc.

Vẫn theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Nghị quyết 170 của Quốc hội cho phép thời gian để sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy cũng như số lượng cấp phó, số lượng biên chế của các cơ quan theo đúng quy định là 5 năm, kể từ khi thực hiện sắp xếp.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Chính phủ có 7 Phó Thủ tướng, còn Quốc hội có 6 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Anh Văn
Bài liên quan
Bỏ cấp huyện, quản lý thẳng từ cấp tỉnh xuống xã ra sao?
Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, khi "xóa sổ" cấp trung gian, việc phân cấp, phân quyền sẽ được thực hiện trực tiếp từ tỉnh xuống xã, phường, thay vì qua cấp huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư: Bổ sung những chủ trương lớn vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội 14
VOVLIVE - Sáng nay tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp với Thường trực các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo Tổng kết 40 năm Đổi mới cho ý kiến về những chủ trương lớn vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.
Mới nhất