Lo ngại mối đe dọa từ Israel, Iran thành lập Hội đồng Phòng vệ Quốc gia

Đình Nam/VOV1 Tổng hợp | 04/08/2025, 17:56

Ngày 3/8, chính phủ Iran tuyên bố thành lập Hội đồng Phòng Vệ Quốc gia mới để giải quyết các vấn đề của đất nước trong thời chiến. Việc thành lập cơ quan “đầu não” quân sự diễn ra trong bối cảnh Iran xác định các mối đe dọa tấn công từ Israel vẫn hiện hữu cùng quyết tâm theo đuổi năng lực hạt nhân dân sự bất chấp sức ép lớn từ Mỹ.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami hôm qua cảnh báo rằng mối đe dọa từ Israel vẫn hiện hữu và cuộc xung đột giữa hai nước chưa hoàn toàn kết thúc, sau cuộc chiến trên không kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.

Tướng Amir Hatami khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã rà soát lại toàn bộ các mối đe dọa dù là nhỏ nhất, với trách nhiệm cao nhất, sau khi nhiều tướng và các nhà khoa học nước này bị Israel tấn công giết hại.

Cũng trong ngày 3/8, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran (SNSC) đã phê duyệt thành lập Hội đồng Phòng vệ Quốc gia, do Tổng thống Masoud Pezeshkian đứng đầu cùng các thành viên là những người đứng đầu các lực lượng vũ trang Iran và các Bộ ngành khác.

Hội đồng này có nhiệm vụ xem xét các kế hoạch quốc phòng và nâng cao năng lực của lực lượng vũ trang Iran; nghiên cứu lại các kế hoạch phòng thủ và tập trung hóa việc ra các quyết định về quân sự; hướng tới tập trung sức mạnh quân sự và nâng cao tính hiểu quả tác chiến.

Việc thành lập cơ quan quân sự mới của Iran thu hút sự chú ‎ý từ quốc tế, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn rằng Iran đang hành động “rất tệ” khi ông được hỏi về khả năng nối lại đối thoại với quốc gia Hồi giáo này.

Hiện Iran vẫn khá cứng rắn với quyết tâm giữ lại quyền làm giàu Urani vì mục đích dân sự – điều mà Mỹ muốn Iran chấm dứt hoàn toàn trong một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm qua tiếp tục khẳng định, nước này vẫn duy trì khả năng làm giàu urani và sẽ quyết định thời điểm, cách thức tiếp tục hoạt động dựa trên tình hình thực tế. Ông Araqchi cảnh báo Mỹ phải nhận thức rằng công nghệ không thể bị phá hủy bởi bom đạn và chỉ có đàm phán mới có thể dẫn đến một thỏa thuận làm hài lòng cả hai bên.

Trong chuyến thăm Pakistan hai ngày nay của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, quốc gia này cũng đã nhận sự ủng hộ từ Pakistan. 

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết: “Lập trường nguyên tắc của Pakistan là Iran có mọi quyền sở hữu năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình theo Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tôi tin rằng Pakistan ủng hộ lập trường nguyên tắc của Iran về vấn đề này”.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 4/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân dự Đại hội Thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần thứ IX.
Mới nhất