Lễ này, từ TP.HCM đi Phan Thiết chỉ 2 giờ đồng hồ

26/04/2023, 12:21

Sau lễ khánh thành lúc 8 giờ ngày 29/4, ô tô được đi vào cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, giúp thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Bình Thuận từ 4-5 giờ còn hơn 2 giờ.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (Bình Thuận) được khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 29/4 thay vì 30/4 như dự tính trước đó. Việc sớm đưa hai cao tốc vào hoạt động giúp người dân thuận tiện hơn trong đi lại dịp lễ dài ngày sắp tới.

Lễ này, từ TP.HCM đi Phan Thiết chỉ 2 giờ đồng hồ - 1

Việc sớm đưa hai cao tốc vào hoạt động giúp người dân thuận tiện hơn trong đi lại dịp lễ dài ngày sắp tới.

Với việc đưa cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết (dài 99 km) hoạt động, thời gian ôtô chạy từ TP HCM đến TP Phan Thiết (dài gần 200 km) được rút ngắn khoảng một nửa so với trước (từ 4-5 giờ còn hơn 2 giờ), giúp giảm ùn tắc cho quốc lộ 1.

Thời gian khai thác ban đầu chưa thu phí xe cộ qua lại.

Lễ này, từ TP.HCM đi Phan Thiết chỉ 2 giờ đồng hồ - 2

Công nhân gấp rút hoàn thành các công đoạn để kịp lễ khánh thành

Trong tổng số 7 nút giao trên cao tốc này, ngày 29/4 chủ đầu tư sẽ đưa ba nút giao vào hoạt động, gồm: nút giao với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai; nút giao với quốc lộ 1 qua huyện Xuân Lộc, Đồng Nai; nút giao Ba Bàu (đường nối từ điểm cuối cao tốc đến quốc lộ 1) thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Lễ này, từ TP.HCM đi Phan Thiết chỉ 2 giờ đồng hồ - 3

Thời gian khai thác ban đầu chưa thu phí xe cộ qua lại.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khởi công tháng 9/2020, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe. Ban đầu, dự án tính hoàn thành cuối năm 2022, song do COVID-19, thiếu nguồn vật liệu phải lùi sang dịp lễ 30/4/2023.

Tâm An

Bài liên quan
Ngày đầu thông xe tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Sáng nay (26/4), cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo với chiều dài 78,5 km đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận chính thức thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất