Theo hai nguồn tin quan chức Mỹ của New York Times, Lầu Năm Góc sẽ họp với Elon Musk về kế hoạch của quân đội nước này Mỹ cho bất kỳ cuộc chiến nào có thể nổ ra với Trung Quốc. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào 20/3 (giờ địa phương).
Một quan chức thứ ba cho biết cuộc họp tập trung vào Trung Quốc, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Một quan chức thứ tư xác nhận ông Musk sẽ có mặt tại Lầu Năm Góc nhưng là vào 21/3.

Việc để cố vấn Elon Musk tiếp cận một số bí mật quân sự mở rộng đáng kể vai trò của ông trong chính quyền ông Trump, với tư cách là cố vấn cho Tổng thống và là người lãnh đạo nỗ lực cắt giảm chi tiêu, tinh giản bộ máy chính phủ.
Điều này cũng sẽ làm nổi bật những câu hỏi về xung đột lợi ích của ông Musk khi ông hoạt động rộng rãi trong bộ máy quan liêu liên bang trong khi vẫn tiếp tục điều hành các doanh nghiệp là nhà thầu chính của chính phủ. Trong trường hợp Lầu Năm Góc, ông Musk, giám đốc điều hành của cả SpaceX và Tesla, là nhà cung cấp hàng đầu cho Lầu Năm Góc và có lợi ích tài chính lớn ở Trung Quốc.
Các kế hoạch chiến tranh của Lầu Năm Góc, được gọi trong thuật ngữ quân sự là các kế hoạch O hoặc kế hoạch tác chiến, là một trong những bí mật được quân đội bảo vệ chặt chẽ nhất. Nếu một quốc gia nước ngoài biết được cách Mỹ lên kế hoạch chiến đấu chống lại họ, họ có thể củng cố khả năng phòng thủ và giải quyết những điểm yếu của mình, khiến các kế hoạch đó ít có khả năng thành công hơn nhiều.
Bản tóm tắt tuyệt mật về kế hoạch chiến tranh với Trung Quốc có khoảng 20 - 30 trang trình bày cách Mỹ sẽ chiến đấu trong một cuộc xung đột như vậy. Theo các quan chức có hiểu biết về kế hoạch, bản tóm tắt bao gồm các dấu hiệu và cảnh báo về mối đe dọa từ Trung Quốc, đối với nhiều lựa chọn về mục tiêu nào của Trung Quốc có thể sẽ tấn công, trong khoảng thời gian nào, sẽ được trình lên ông Trump để quyết định.
Một phát ngôn viên của Nhà Trắng không trả lời email yêu cầu bình luận về mục đích của cuộc họp, cách thức diễn ra, liệu ông Trump có biết về cuộc họp hay không và liệu cuộc họp có đặt ra câu hỏi về xung đột lợi ích hay không. Nhà Trắng cũng không nói ông Trump có ký vào bản miễn trừ xung đột lợi ích cho ông Musk hay không.
Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, không trả lời email tương tự yêu cầu bình luận về lý do tại sao ông Musk sẽ nhận được bản tóm tắt về kế hoạch trong trường hợp chiến tranh với Trung Quốc. Ngay sau khi NYT đăng thông tin vào tối 20/3, ông Parnell đưa ra một tuyên bố ngắn: "Bộ Quốc phòng rất vui mừng được chào đón Elon Musk đến Lầu Năm Góc vào 21/3. Ông ấy được Bộ trưởng Hegseth mời và chỉ đang đến thăm".
Khoảng một giờ sau, ông Parnell đăng thêm một tin nhắn trên tài khoản X: “Đây là 100% tin giả. Một cách trắng trợn và ác ý. Elon Musk là một người yêu nước. Chúng tôi tự hào khi có ông ấy tại Lầu Năm Góc”.
Ông Hegseth cũng bình luận trên X vào cuối ngày 20/3: “Đây không phải là cuộc họp về ‘kế hoạch chiến tranh tuyệt mật Trung Quốc’. Đây là cuộc họp không chính thức về đổi mới, hiệu quả và sản xuất thông minh hơn. Sẽ rất tuyệt!”
Cuộc họp được lên lịch không diễn ra tại văn phòng của ông Hegseth mà tại Tank, một phòng họp an ninh tại Lầu Năm Góc, thường được sử dụng cho các cuộc họp cấp cao của các thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, các nhân viên cấp cao của họ và các chỉ huy chiến đấu đến thăm.
Bản chất kỹ thuật là lý do tại sao các tổng thống thường được trình bày về các đường nét chung của một kế hoạch, thay vì các chi tiết thực tế của các tài liệu. Không rõ ông Musk muốn hoặc cần nghe bao nhiêu chi tiết.
Nhưng có một lý do có thể khiến ông Musk cần biết các khía cạnh của kế hoạch chiến tranh. Nếu ông Musk và nhóm cắt giảm chi phí của ông từ Ủy ban Hiệu suất chính phủ DOGE, muốn cắt giảm ngân sách của Lầu Năm Góc một cách có trách nhiệm, họ có thể cần biết hệ thống vũ khí nào mà Lầu Năm Góc có kế hoạch sử dụng trong cuộc chiến với Trung Quốc.
Ông Musk từng kêu gọi Lầu Năm Góc ngừng mua một số mặt hàng đắt tiền như máy bay chiến đấu F-35, do một trong những đối thủ cạnh tranh về phóng tàu vũ trụ của ông là Lockheed Martin sản xuất, trong một chương trình khiến Lầu Năm Góc tốn hơn 12 tỷ USD mỗi năm.
Công ty SpaceX của ông Musk trở nên rất có giá trị đối với Lầu Năm Góc đến nỗi Trung Quốc từng gợi ý rằng họ có thể nhắm vào các tài sản của SpaceX nếu chiến tranh với Trung Quốc nổ ra. Các quan chức cho biết việc sửa đổi các kế hoạch chiến tranh tiềm năng với Trung Quốc tập trung vào việc nâng cấp các kế hoạch phòng thủ chống lại chiến tranh không gian. Trung Quốc đã phát triển một bộ vũ khí có thể tấn công các vệ tinh của Mỹ.