Sau dịp Tết, những người thợ trồng cây cảnh lại đổ về làng quất Tứ Liên (Hà Nội) để bắt đầu các công việc tạo dáng, uống nắn để kiếm bạc triệu mỗi ngày.
Kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ nghề cắt tỉa, uốn dáng, tạo thế cho cây quất.
Dù đã qua Tết Nguyên đán 2025 nhưng các nhà vườn trồng quất cảnh tại làng quất Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn rất bận rộn. Tuy vậy, không phải là tất bật trồng hay bán quất nữa mà là tất bật với công việc cắt tỉa cành, tạo dáng, gò thế cho cây để phục vụ mùa Tết năm sau.Từ nhiều ngày nay, các nhân công đa phần từ Hưng Yên đã đổ đồn về đây để bắt đầu công việc tạo dáng cho những chậu quất cảnh.Quá trình chăm sóc, tỉa cành cho cây quất kéo dài khoảng 1 - 2 tháng, vậy nên hầu hết các nhà vườn đều phải thuê thêm người từ nhiều nơi khác nhau đến làm việc."Cứ qua Tết, khoảng cuối tháng Giêng, chúng tôi lại được các nhà vườn tại làng quất Tứ Liên thuê cắt tỉa cành, tạo dáng thế cho cây. Bởi thời tiết lúc này thích hợp cho các loại cây phát triển, nếu không làm thì sẽ không còn thời gian nào phù hợp nữa", một thợ cây cho biết.
"Nhà vườn sẽ khoán cho tôi một ngày cắt tỉa số lượng bao nhiêu cây, uốn bao nhiêu cây, làm cây to thì sẽ được nhiều tiền hơn cây bé. Trung bình một ngày tiền công của chúng tôi gần 1 triệu đồng", người này nói thêm.
Anh Luân (Văn Giang, Hưng Yên) cho biết: "Tôi được thuê làm ở đây khoảng 1 tháng, với tiền công khoảng 500.000 - 1 triệu đồng/ngày tùy khối lượng công việc cụ thể. Nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm, sự khéo léo và cũng rất vất vả nên được trả công cao cũng không ngạc nhiên. Sau này, khi thu hoạch, vườn quất còn giúp họ thu về gấp nhiều lần như thế".Chủ nhà vườn quất Vĩnh Minh cho biết, sau Tết những cây quất được hồi sức trong bóng mát, rồi tiếp nước, sau vài ngày mới đem hạ thổ hoặc trồng lại vào chum vại. Thường mất tới vài tuần cây mới hồi sức và sau đó đến công đoạn chăm sóc, hãm cành."Để đảm bảo cho cây quất có đủ dinh dưỡng, hồi sinh sau dịp Tết, chúng tôi phải rắc vôi bột để khử trùng đất, thay mới hoàn toàn đất trong các chum cũ để ngăn chặn mầm bệnh", bà nói.Những cành quất đã cắt tỉa gọn gàng, chờ tiếp tục được uốn thế.
Người thợ sẽ buộc những sợi dây thép cố định trong thời gian dài để tạo dáng thế cho cây.
Những cây quất trồng trong chum vại sẽ được các nhà vườn chăm sóc kỹ càng hơn vì khó phát triển hơn cây trồng xuống vườn.Những chậu quất gỗ lũa có giá vài trăm triệu đồng dịp Tết cũng đang được các nhà vườn cắt tỉa, uốn thế, chuẩn bị cho vụ Tết Nguyên đán 2026.
Cây xanh trên nhiều tuyến đường của Hà Nội đang được cắt tỉa sớm hơn mọi năm khiến nhiều người dân có nhiều băn khoăn. Một số chuyên gia môi trường cho rằng thời điểm cắt tỉa cây nên thực hiện vào cuối mùa đông là hợp lý, vừa đảm bảo sự sinh trưởng của cây, vừa đảm bảo an toàn cho mùa mưa bão.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 18/9, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu tại Phiên toàn thể lần thứ nhất.
Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về việc bỏ xét tuyển học bạ và giới hạn số nguyện vọng đăng ký. Động thái này nhằm hướng tới tuyển sinh thực chất, giảm áp lực cho thí sinh và các trường, đồng thời khắc phục tình trạng “rối loạn” nguyện vọng và thiếu công bằng trong đánh giá đầu vào.
Chiều 18/9, bão trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, gây sóng cao 3 - 5 m; tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, sáng 18/9, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ cần 120 tỷ USD nếu chiến sự vẫn tiếp diễn trong năm 2026 và cho rằng một nửa số tiền này sẽ phải đến từ nước đồng minh. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của ông vẫn là chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, tính từ tháng 7 - 8 vừa qua, nước này có tới hơn 900 trường hợp bị mất tích khi leo núi. Đây là mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê vào năm 1968.
Ngày 18/9, Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức trọng thể tại Bộ Công an.
Hôm nay (18/9), Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt và triển khai tiêm vaccine thế hệ mới 4 trong 1 (MMRV) phòng bệnh sởi, quai bị, rubella và thủy đậu. Vaccine do hãng dược phẩm và sinh học hàng đầu thế giới MSD (Mỹ) sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến kết hợp nhiều kháng nguyên trong cùng một mũi tiêm.