Những ngày đầu năm 2025, gia đình chị K’Uyên, ở thôn 3, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vô cùng phấn khởi khi được chuyển vào ở trong căn nhà xây kiên cố, thay thế cho căn nhà ván ộp ẹp, dột nát.
Căn nhà mới này rộng 80m2, được xây dựng nhờ sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Lâm Đồng, cộng với tiền đóng góp của anh chị em họ hàng.
“Đảng và Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ gia đình xây dựng được một căn nhà khang trang. Có được ngôi nhà mới như thế này gia đình tôi ổn định chỗ ở, cố gắng làm ăn để đưa kinh tế phát triển, nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn”.
Cũng như chị K’Uyên, hơn 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở tạm, dột nát của tỉnh Lâm Đồng đã được hỗ trợ tiền xây dựng mới và sửa chữa, trong đó có 860 nhà được xây mới và 178 căn nhà sửa chữa, với tổng kinh phí thực hiện hơn 47 tỷ đồng. Nguồn vốn này được trí từ “Quỹ vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận bởi các tập thể, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đóng góp.
Theo ông Bon Yô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, hiện tỉnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện xóa xong hơn 900 căn nhà tạm, nhà dột nát còn lại trong năm 2025 này.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực xã hội và đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành để triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, chú trọng hoạt động giám sát, đảm bảo việc triển khai minh bạch, hiệu quả và đúng đối tượng. Nỗ lực làm sao trong năm 2025 này toàn tỉnh sẽ không còn nhà dột nát, nhà tạm theo kế hoạch tỉnh Lâm Đồng đã đặt ra”, ông Soan nói.