Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

25/02/2023, 07:20

Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, phổ biến 12-15 độ C, có nơi dưới 6 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm nay (25/2), không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trên đất liền ngày 25/2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ - 1

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Ảnh minh họa: Đắc Huy)

Khu vực Bắc Bộ và và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức 12-15 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ C.

Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, ngày 25/2 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh; khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-5m, riêng Bắc Biển Đông 4,0-6m, biển động mạnh.

Ngày và đêm 25/2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; mưa vừa có khả năng kéo dài đến ngày 28/2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (25/2) ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa, mưa rào rải rác. Dự báo ngày và đêm 25/2, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Cảnh báo, mưa vừa trên khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 28/2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng.

Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, ngày và đêm 26/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-5m, riêng khu vực Bắc và Giữa Biển Đông sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh;

Ở Nam vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ ngày 26/02 có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1-2m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/2:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C; riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, riêng phía Nam 16-19 độ C.Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc 3-4, riêng vùng ven biển có nơi giật trên cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Minh Khang

Bài liên quan
Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 28/3: Nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37 độ C
Theo cơ quan khí tượng, thời tiết TP.HCM ngày 28/3, ít mây, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất