Từ tháng 7 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng đến hơn 1/3 số địa phương tại tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, dịch bệnh xảy ra tại 22 xã, phường với gần 5.900 con bị tiêu hủy, tổng khối lượng hơn 340 tấn. Dịch cúm gia cầm cũng bùng phát ở 8 xã, phường, buộc tiêu hủy hơn 15.600 con gia cầm, gần 13 tấn thịt. Nguyên nhân được xác định là do thời tiết chuyển mùa, cùng việc vứt xác động vật chết ra môi trường, khiến mầm bệnh dễ lây lan.

Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã cấp hơn 9.000 lít hóa chất tiêu độc, hỗ trợ 700.000 liều vaccine tiêm phòng, thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ động vật không rõ nguồn gốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, nếu không quyết liệt trong công tác phòng, chống, dịch bệnh có thể lan rộng ra các xã, phường khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và ngành chăn nuôi của tỉnh. Ông lưu ý, từ nay đến Tết Nguyên đán, tổng đàn chăn nuôi có xu hướng tăng, thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh rất cao. Các địa phương cần triển khai đồng bộ chiến dịch “một tháng không phát sinh ổ dịch”, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi và ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
“Dịch cúm gia cầm phải tập trung tiêm phòng. Dịch tả lợn châu Phi hiện nay chưa có vaccine, vì vậy, phụ thuộc vào quản lý. Các địa phương nắm sát các hộ dân đang chăn nuôi. Lây lan hầu như trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ qua việc lấy thức ăn thừa của các nhà hàng, mua con giống. Cần tuyên truyền để các hộ quản lý được trong vấn đề thức ăn, tránh tình trạng lây lan”, ông Trịnh Minh Hoàng nói.








