Israel cấm Tổng thư ký Liên hợp quốc nhập cảnh

Trà Khánh(Nguồn: Reuters) | 02/10/2024, 21:35

VOVLIVE - Ngoại trưởng Israel tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres "không được chào đón" ở Tel Aviv vì không lên án vụ tấn công tên lửa của Iran.

Ngày 2/10, trong tuyên bố chính thức, Ngoại trưởng Israel Israel Katz cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bị cấm nhập cảnh vào nước này. Lý do được đưa ra là vì ông Guterres không lên án vụ tấn công tên lửa của Iran.

"Bất cứ ai không lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel đều không xứng đáng đặt chân lên đất nước chúng tôi", Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố. Ông cũng khẳng định Tel Aviv sẽ tiếp tục bảo vệ công dân của mình và giữ gìn tự tôn dân tộc, dù có Tổng thư ký Antonio Guterres hay không.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Israel Katz cũng cáo buộc Tổng thư ký Liên hợp quốc ủng hộ Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran và sẽ là "nỗi hổ thẹn trong lịch sử Liên hợp quốc nhiều thế hệ tới".

Liên hợp quốc và Tổng thư ký Guterres hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của Ngoại trưởng Israel.

Trước đó, trong cuộc tấn công trả đũa vào tối 1/10, Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel. Nhiều tên lửa đã bị đánh chặn giữa không trung nhưng một số đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel.

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, Tổng thư ký Guterres đã lên án "xung đột ngày càng lan rộng ở Trung Đông", đồng thời chỉ trích "tình hình leo thang rồi nối tiếp leo thang" trong khu vực.

"Phải chấm dứt những hành động như vậy. Chúng ta chắc chắn cần một lệnh ngừng bắn", Tổng thư ký Liên hợp quốc cho hay.

Cựu thủ tướng Israel Naftali Bennett sau đó chỉ trích phản ứng của Tổng thư ký Guterres và kêu gọi ông từ chức. Israel nhiều lần chỉ trích gay gắt Liên hợp quốc và mối quan hệ giữa hai bên trở nên tồi tệ hơn từ khi xung đột ở Gaza bùng phát. Ông Guterres đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn để chấm dứt giao tranh ở cả Gaza và Lebanon.

Vụ tập kích của Iran vào Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv hạ sát thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah và phó tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Abbas Nilforoushan tuần trước. Đây cũng là đòn đáp trả của Iran sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran hồi tháng 7.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã "phạm sai lầm lớn" và Tel Aviv sẽ đáp trả, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột Israel - Iran bùng phát thành cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này "không muốn xảy ra chiến tranh", nhưng sẽ kiên quyết tự vệ trước mọi mối đe dọa, thêm rằng cuộc tấn công tên lửa vào Israel "chỉ là phần nổi của tảng băng". Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chiến dịch tấn công đã kết thúc, nhưng Tehran sẽ tiếp tục hành động nếu Israel quyết định trả đũa.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bài liên quan
Israel sẽ phản đòn ra sao sau khi bị Iran dội mưa tên lửa?
VOVLIVE - Cuộc tấn công mới nhất bằng tên lửa của Iran nhằm vào Israel đã đổ thêm “dầu vào lửa” trong xung đột hiện nay tại Trung Đông. Theo giới phân tích, xung đột có leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện hay không phụ thuộc một phần vào cách Israel lựa chọn đáp trả.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
VOV ra mắt Chương trình “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình”
VOVLIVE - Với sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đội ngũ tổ chức sản xuất có trình độ chuyên môn cao, Chương trình "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" sẽ là một địa chỉ kết nối những trái tim yêu nước, nặng lòng với sự phát triển của con người Việt Nam, vận mệnh Việt Nam trong một giai đoạn mới.
Mới nhất