Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khắc họa rõ nét hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, đổi mới

Văn Hiếu/VOV | 29/09/2024, 21:46

VOVLIVE - Thông qua các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ một Việt Nam luôn chủ động và tích cực tham gia vào công việc chung của Liên Hợp Quốc vì hòa bình và an ninh quốc tế, khẳng định Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển bình đẳng.

Tối 28/9, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác từ ngày 21 đến 27/9 tham dự Hội nghị thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez và phu nhân. Chuyến công tác tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, bên cạnh đó góp phần tạo cơ sở vững chắc để các bộ, ngành địa phương giữa Việt Nam – Hoa Kỳ thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược, mang tính đột phá, thực chất, cùng có lợi; đặc biệt chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba là sự kế thừa và phát huy quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị thủy chung hiếm có Việt Nam-Cuba giữa những người anh em cách xa nhau nửa vòng trái đất.

Chuyến công tác của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta diễn ra một năm sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và hai nước chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là chuyến công tác đối ngoại đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự trực tiếp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo các nước thành viên với hơn 155 người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ. Là diễn giả được mời phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đến yếu tố hòa bình, ổn định là nền tảng để kiến tạo một tương lai thịnh vượng và các quốc gia, nhất là các nước lớn, cần tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, hành xử có trách nhiệm, tuân thủ các cam kết, đóng góp vào công việc chung, củng cố đoàn kết, sự chân thành, lòng tin, đề cao đối thoại, loại bỏ đối đầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi sớm thiết lập những khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh, nhấn mạnh sự cần thiết phải có tầm nhìn dài hạn về khoa học-công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy sự phát triển tiến bộ, đồng thời chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những hiểm họa đối với hòa bình, phát triển bền vững và nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ: "Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam đã từng nhấn mạnh, đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công, chỉ khi đoàn kết hợp tác tin cậy chung sức đồng lòng chúng ta mới có thể xây dựng thành công thế giới hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thế hệ hiện tại và mai sau không ai bị bỏ lại phía sau. Trong thế giới đang mạnh mẽ chuyển mình ngày nay, mỗi quốc gia đều đóng một vai trò quan trọng trong bản giao hưởng lớn của thời đại, Việt Nam đang ra sức phấn đấu bức tốc để hiện thực hóa một tương lai hòa bình ổn định thịnh Vượng và bền vững không chỉ cho người dân Việt Nam mà còn cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Đó là tầm nhìn là mục tiêu và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế hôm nay và mai sau.”

Thông qua các bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ một Việt Nam luôn chủ động và tích cực tham gia vào công việc chung của Liên Hợp Quốc vì hòa bình và an ninh quốc tế, khẳng định Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển bình đẳng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân loại.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: "Việt Nam đã tiếp tục thể hiện, khắc họa một hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, thân thiện, năng động, đổi mới, đáng tin cậy và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; một đất nước trên đà phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, mong muốn đóng góp hơn nữa vào các công việc chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên toàn cầu. Tất cả những điều này tiếp tục giúp khẳng định vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam – quốc gia đang bước vào kỷ nguyên vươn mình trên trường quốc tế.”

Điểm đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến công tác làm việc tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt thân mật với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, hiệu quả của khuôn khổ quan hệ mới và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ vào năm 2025. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2023, trong đó tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp, nhất là ở cấp cao, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, công nghệ cao, hợp tác bán dẫn, phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây tiếp tục là trọng tâm và là khâu đột phá trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Trong bài phát biểu tại sự kiện kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các kênh, các cấp, đặc biệt là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, lĩnh vực trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp hai bên; đưa hợp tác khoa học – công nghệ, lĩnh vực có tính đột phá của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, lên tầm cao mới, trong đó ưu tiên tìm kiếm đột phá trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh; đi cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; duy trì nhịp độ phù hợp và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã có về hợp tác quốc phòng – an ninh, trong đó tiếp tục coi khắc phục hậu quả chiến tranh là ưu tiên cao, tập trung tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn tại các điểm nóng, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sỹ Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.”

Tổng thống Joe Biden khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng” và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, để quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam tiếp tục là hình mẫu cho sự hàn gắn và hợp tác kiến tạo tương lai.

Trong lịch trình dày đặc tại Hoa Kỳ, với gần 50 hoạt động song phương và đa phương Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có các hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, gặp gỡ và chia sẻ với các chuyên gia, học giả về những định hướng lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và tiếp xúc với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và quỹ đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ. Tại các cuộc gặp, các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế, thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác truyền thống cũng như mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, công nghệ số.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết thêm: "Chúng ta có thể khái quát mấy điểm nổi bật là thứ nhất, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương. Thứ hai là khẳng định một thông điệp của người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta đối với việc ổn định, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng. Và thứ 3 là khẳng định được vai trò vị thế và uy tín của Việt Nam trong nền kinh tế thế giới hiện nay.”

Kết thúc những ngày công tác khẩn trương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba tươi đẹp trong tình cảm nồng hậu ngay từ những phút đầu tiên khi chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Hose Masti Habana. Đối với Cuba, sự hiện diện của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có ý nghĩa to lớn, thể hiện rõ Việt Nam luôn sẵn sàng và sát cánh cùng đảo quốc anh em Cuba.

Đồng chí Miguel Diaz Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba khẳng định, chuyến thăm là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với Cuba, cho thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ song phương: "Chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tô Lâm là niềm vinh dự lớn đối với Đất nước Cuba chúng tôi tiếp tục thể hiện tình cảm bạn bè, đồng chí anh em gần gũi được thử thách qua thời gian, hai bên có dịp tiếp tục chia sẻ về quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước cũng là dịp để 2 nước làm mới và tốt đẹp hơn nữa quan hệ giữa 2 nước Cuba – Việt Nam.”

Tại thủ đô La Habana Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba; cũng như tham gia một số hoạt động giao lưu đoàn kết với những người bạn Cuba chí tình; thăm Đặc khu phát triển Mariel, khu chế xuất thương mại tự do đầu tiên của Cuba; đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Cuba José Martí, thăm và nói chuyện với Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Cuba. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Cuba là biểu tượng của thời đại và là tài sản vô giá của hai Đảng và Nhân dân hai nước; quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba Fidel Castro, những người tiên phong trong việc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, đặc biệt, truyền thống, gắn kết hai dân tộc Việt Nam – Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Tôi và đồng chí bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Mi ghen đi át ca nên các đồng chí lãnh đạo Cuba đã có các cuộc trao đổi sâu sắc khẳng định quyết tâm cùng đồng hành cùng hợp tác cùng phát triển đưa quan hệ đoàn kết truyền thống, đặc biệt hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai bên sang giai đoạn mới phát triển thực chất hiệu quả và bền vững, trong đó chúng tôi nhất trí một trong những phương hướng lớn trong thời gian tới là tăng cường hơn nữa. Sự gắn kết nhân dân hai nước không ngừng củng cố nền tảng xã hội trong quan hệ mẫu mực của thời đại.”

Đặc biệt, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tới chào Lãnh tụ Cách mạng Rául Castro, người luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam. Trong bầu không khí ấm áp, chân tình, thắm đượm tình đồng chí, anh em, Đại tướng Rául Castro đã nhắc lại những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc trong các chuyến thăm Việt Nam và với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam các thế hệ; bày tỏ ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam anh hùng, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tin tưởng với tinh thần đó và đường lối đúng đắn, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Một hoạt động thắm tình hữu nghị anh em tại Cuba là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tới gặp gỡ giao lưu với các đại biểu hữu nghị nhân dân và thế hệ trẻ Cuba, cũng như nhiều thế hệ bạn bè Cuba gắn bó với Việt Nam, chia sẻ tại đây, Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam Yolanda Ferrer Gomez cho biết: "Chúng tôi đã và sẽ luôn nỗ lực giới thiệu về văn hóa truyền thống và thành quả về sự cần cù kiên trì khéo léo và thông minh của đất nước con người nhân dân Việt Nam anh em những người đã làm Đất nước Việt Nam thăng hoa phát triển to đẹp hơn như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mơ ước. Dịp này qua đồng chí Tô Lâm tôi xin được gửi lời cảm ơn vì những công việc không ngừng nghỉ của Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba trên khắp đất nước của mình, cho tôi gửi lời cảm ơn tới nhân dân Việt Nam vì đã luôn hỗ trợ kịp thời và hiệu quả đối với nhân dân Cuba trong những năm tháng hết sức khó khăn và đặc biệt cảm ơn đồng chí Tô Lâm vì tình cảm đoàn kết ủng hộ Cuba từ trước đến nay.”

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Meyvis Esteves Echevarria chia sẻ: "Chúng tôi xin khẳng định cam kết vững chắc sẽ nỗ lực hết sức làm sâu sắc hơn nữa những di sản đẹp đẽ gắn kết 2 dân tộc chúng ta và đảm bảo rằng tình bạn của chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó thủy chung vô điều kiện. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì tư tưởng của Bác Hồ về quan hệ giữa 2 nước sẽ mãi trường tồn; ánh nắng và ngọn cờ cách mạng sẽ không bao giờ tắt tình hữu nghị không thể phá vỡ giữa Cuba- Việt Nam muôn năm.”

Tại buổi gặp mặt, một lần nữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tái khẳng định, Việt Nam trước sau như một luôn coi “Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam”. Đó vừa là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa là khẩu hiệu trong trái tim của mỗi thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Cuộc gặp gỡ hữu nghị với đại diện bạn bè, nhân dân Cuba và thế hệ trẻ hai nước một lần nữa cho thấy lý tưởng cách mạng cao đẹp, sự thấu hiểu và chia sẻ giữa Nhân dân hai dân nước, vun đắp tình sâu nghĩa đậm qua gần 65 năm cùng thăng trầm của lịch sử.

Ghi nhận những đóng góp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào việc phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trân trọng trao tặng Huân chương José Martí, phần thưởng cao quí nhất của Đảng và Nhà nước Cuba, cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đánh giá về kết quả chuyến thăm, cũng như định hướng tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba trong thời gian tới.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết: "Lãnh đạo hai Đảng hai nước đều nhất trí đánh giá đây là chuyến thăm lịch sử và rất thành công, hai Đảng hai nước khẳng định sự coi trọng của mình về mối quan hệ Việt Nam Cuba và củng cố tin cậy chính trị. Từ đó nhất trí về phương hướng để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, nhất là sâu sắc hơn; trong đó, đặc biệt lần này hai bên cũng nhất trí về phương thức mới để nâng cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực mà có ý nghĩa trung tâm đó là hợp tác kinh tế.”

Chuyến công tác tới Hoa Kỳ và Cuba lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa tái khẳng định ở cấp cao nhất đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ của Việt Nam, thể hiện rõ nét hình ảnh Việt Nam là một thành viên tích cực, trách nhiệm và có đủ năng lực gánh vác các công việc chung của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, nhấn mạnh và truyền đi thông điệp Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục giữ gìn, viết tiếp những trang mới, làm cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác anh em giữa hai nước ngày càng sâu sắc, bền chặt và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, vào hòa bình, ổn định và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Bài liên quan
Thua Syria vì phản lưới, U20 Việt Nam 'nín thở' chờ suất dự U20 châu Á
VOVLIVE - U20 Việt Nam phải nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước U20 Syria và có nguy cơ không được dự vòng chung kết U20 châu Á 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc với Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng
VOVLIVE - Sáng nay 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm và làm việc với Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Cùng dự buổi làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo Tổng Cục II.
Mới nhất