VOVLIVE - Sau tuyên bố của Lãnh tụ Iran Ali Khamenei, Israel sẽ chịu "hình phạt nghiêm khắc" giới quan sát đặt câu hỏi Iran có vũ khí gì để trả đũa cuộc tấn công này.
Iran hoãn đàm phán hạt nhân với Mỹ Iran tuyên bố trên truyền hình nhà nước rằng họ sẽ không tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ theo lịch trình Chủ nhật này (15/6) cho đến khi có thông báo mới.
Video Israel tấn công Iran trong đêm
200 chiến đấu cơ Israel tham gia không kích Iran Quân đội Israel cho biết đã triển khai 200 máy bay chiến đấu trong các đợt không kích đang diễn ra nhằm vào Iran. "Đã có hơn 100 mục tiêu bị tấn công trên khắp Iran", người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Effie Defrin, cho biết trong một cuộc họp báo trực tiếp, đồng thời nói thêm rằng "hơn 330 loại vũ khí khác nhau" đã được sử dụng. Ông Defrin khẳng định các đòn tấn công của Israel là "một phần của chiến dịch chính xác và phối hợp cao", và cho biết các phi công Israel "vẫn đang tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự cũng như những mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân ở nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Iran".
Iran phóng hơn 100 UAV về phía Israel Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng hơn 100 UAV về phía lãnh thổ nước này. Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy một UAV tự sát tầm xa Shahed-136 bay qua vùng trời phía đông Iraq. "Toàn bộ mạng lưới phòng không đang hoạt động để đánh chặn các mối đe dọa. Đây là sự kiện khác hoàn toàn với những gì chúng ta từng trải qua, chúng tôi dự đoán đất nước sẽ đối mặt với những giờ khó khăn phía trước. Mọi người cần kiên trì và bền bỉ", phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel Effie Defrin cho biết hôm nay.
Iran cáo buộc Mỹ hậu thuẫn Israel trong vụ không kích phủ đầu Bộ Ngoại giao Iran hôm nay tuyên bố rằng các hành động quân sự của Israel nhằm vào Iran sẽ không thể xảy ra nếu không có sự phối hợp và "bật đèn xanh" từ Mỹ. Với vai trò là quốc gia hậu thuẫn cho Israel, Mỹ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả nguy hiểm do hành động leo thang căng thẳng này gây ra. Iran nhấn mạnh sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc nhanh chóng lên tiếng và cùng nhau phản đối chiến dịch không kích do Israel tiến hành. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington không liên quan đến chiến dịch của Israel. "Tối nay, Israel đã hành động đơn phương nhằm vào Iran. Mỹ không tham gia vào các cuộc tấn công này. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Mỹ đang đóng tại khu vực", ông nói.
Iran dùng vũ khí gì trả đũa? Giới phân tích cho biết, khả năng trả đũa của Iran đối với Israel sau vụ tấn công hôm 13/6 phần lớn phụ thuộc vào lực lượng tên lửa đạn đạo của nước này. Theo báo cáo “Cân bằng quân sự 2025” của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Lực lượng Hàng không Vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo có hơn 100 bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng phóng các đầu đạn có tầm bắn hơn 1.000 km, đủ để tấn công Israel. Lực lượng tên lửa của Iran có tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn và tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng. Theo các bản thông tin từ Dự án Đe dọa Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tên lửa nhiên liệu lỏng mang đầu đạn nổ mạnh hơn - nặng 1.200 kg trở lên - so với khoảng 500 kg trong tên lửa nhiên liệu lỏng. Nhưng lợi thế của tên lửa nhiên liệu rắn là chúng có thể được phóng gần như ngay lập tức, trong khi việc tiếp nhiên liệu cho tên lửa nhiên liệu lỏng có thể mất nhiều giờ. Tên lửa đạn đạo được bắn từ Iran có thể bay tới Israel trong khoảng 15 phút. Hệ thống chống tên lửa Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa sau khi Iran bắn một loạt tên lửa đạn đạo, nhìn từ Ashkelon, Israel. (Ảnh: Reuters)Iran cũng có nhiều máy bay không người lái và tên lửa hành trình có thể bay tới Israel, nhưng chúng có thể mất vài giờ hoặc hơn để tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách đó, mang theo đầu đạn nhỏ hơn và dễ bị phòng không Israel bắn hạ hơn. Tháng 10 năm ngoái, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào Israel, nhưng hầu hết đều bị hệ thống phòng thủ của Israel và Hoa Kỳ cùng các nước đối tác giúp bảo vệ Israel trong các cuộc tấn công bắn hạ. Israel chỉ báo cáo thiệt hại nhỏ từ tên lửa và máy bay không người lái của Iran vượt qua được hệ thống phòng thủ của Israel. Theo báo cáo “Military Balance”, Không quân Iran có 265 máy bay có khả năng chiến đấu. Nhưng hầu hết trong số đó là máy bay chiến đấu cũ kỹ, thời Chiến tranh Lạnh, do Hoa Kỳ sản xuất, cần tiếp nhiên liệu trên không để bay tới Israel, và Iran có ít hơn năm máy bay tiếp nhiên liệu, theo ấn phẩm của IISS. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với "hình phạt nghiêm khắc" sau các cuộc tấn công hôm 13/6. Xung đột đang trở nên căng thẳng khi các cuộc tấn công của Israel đã giết chết Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Hossein Salami và Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri. Người phát ngôn Lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi cảnh báo rằng Tehran sẽ trả đũa sau cuộc không kích của Israel – nói rằng cả Hoa Kỳ và Israel đều sẽ “trả giá đắt”, bất chấp lời khẳng định của Washington rằng họ không liên quan. "Cộng hòa Hồi giáo Iran chắc chắn sẽ trả đũa, và kẻ thù sẽ phải trả giá đắt", ông Shekarchi nói với hãng truyền thông nhà nước Iran IRNA. Ông cho biết các khu dân cư đã bị tấn công trong các cuộc không kích và lực lượng vũ trang đang có mặt trên mặt đất trong tình trạng sẵn sàng cao nhất.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố các mức thuế quan đối ứng từ 10% đến 41% đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục quốc gia, với mục tiêu bảo vệ sản xuất trong nước và tái định hình thương mại toàn cầu.
Căn cứ báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm về tình hình thiệt hại, bồi thường và trả tiền bảo hiểm vụ lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58, thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, tính đến ngày 30/7, tổng số tiền bồi thường, trả tiền bảo hiểm dự kiến 23,4 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, vào 8h sáng nay nhà máy Thủy điện Mường Luân, tỉnh Điện Biên xả lũ với lưu lượng 2000m3/s, lưu lượng xả qua nhà máy Thủy điện Mường Hung, (tại huyện Sông Mã cũ) trên 2300m3/s, thuộc phân loại lũ đặc biệt lớn.
Nhiều người tham gia giao thông cho rằng khi dừng chờ đèn đỏ, xe đè vạch hoặc dừng chờ quá vạch nhưng chưa vượt qua cột đèn tín hiệu thì không thể bị coi là vượt đèn đỏ. Nhưng đây vẫn là hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Từ hôm nay 1/8, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) thực hiện thí điểm bán xăng sinh học E10 tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hải Phòng và TP.HCM, chuẩn bị cho việc triển khai lộ trình mới của Chính phủ về việc bắt buộc sử dụng xăng sinh học tại Việt Nam từ đầu năm 2026.
Sáng 1/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có Công điện số 2608/CĐ-CHCN gửi Quân khu 2 về việc khắc phục hậu quả do mưa lũ, kèm lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sơn La.
Nhận lời mời của Tổng thống Ai Cập Fattah El-Sisi, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp nhà nước đến Ai Cập từ ngày 3-6/8/2025. Nhân dịp này, Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Ai Cập, phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Huy Dũng, về một số nội dung liên quan chuyến thăm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.