Từ đầu năm đến nay, thành phố Huế ghi nhận 42 ca mắc bệnh liên cầu lợn ở người tại 18 xã/phường, trong đó 4 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số ca mắc năm nay tăng đột biến.

Từ ngày 24/7 đến 11/8, thành phố Huế không ghi nhận thêm ca bệnh nào, cho thấy dịch bệnh có xu hướng giảm.
Sở Y tế thành phố Huế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện, Sở Nông nghiệp và Môi trường giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ, xác minh toàn bộ ca bệnh, điều tra và xử lý ổ dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngành Y tế thành phố Huế khuyến cáo người dân không giết mổ hoặc tiêu thụ thịt lợn ốm, chết; không ăn tiết canh, thịt lợn hoặc nội tạng chưa nấu chín kỹ; chỉ nên sử dụng thịt có dấu kiểm dịch thú y.

Ông Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Huế, cho biết: “Ngành y tế có những khuyến cáo đến người dân, đặc biệt không sử dụng tiết canh lợn, thịt lợn chưa nấu chín kỹ như lòng lợn hay các sản phẩm nem. Thứ hai mua thịt thì phải có nguồn gốc rõ ràng, có dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng. Người dân không nên giết mổ lợn nghi bệnh và lợn bệnh càng không nên giấu dịch. Khi phát hiện lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc có biểu hiện bệnh, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định".