Hơn 10 tỷ đồng tổ chức “Tết sum vầy, xuân chia sẻ” ở biên giới Gia Lai, Kon Tum

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên | 20/01/2024, 18:37

Những ngày qua, tại vùng biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), diễn ra chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”. Tại đây, cán bộ chiến sĩ và công nhân quốc phòng của Binh đoàn 15 đã cùng Nhân dân khu vực biên giới tổ chức hội thi gói bánh, giao lưu văn hoá và tặng quà cho người lao động, gia đình chính sách, người uy tín.

Trong chương trình, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đại diện cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng trao tặng hơn 15.000 suất quà tặng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng cho các gia đình cán bộ, chiến sỹ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Binh đoàn 15 và người dân, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng biên giới của hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động thi gói “Bánh chưng xanh”, giao lưu văn hoá, văn nghệ, trưng bày và bán hàng “0 đồng” cung cấp những mặt hàng dịch vụ thiết yếu tặng người dân trên địa bàn.

Tham dự chương trình, già làng Ksor Yết, ở làng Sun Kép, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết: “4 làng của xã Ia Kla làm ở công ty của Binh đoàn khoảng 100 người. Binh đoàn giúp xoá đói giảm nghèo, thu nhập 1 công nhân trong 1 tháng khoảng 10 triệu đồng, nếu vượt sản lượng thì cao hơn. Năm mới, Binh đoàn 15 tổ chức thế này là vui, gắn kết Binh đoàn và Nhân dân biên giới”.

“Tết sum vầy, xuân chia sẻ” là chương trình được Ban Công đoàn Quốc phòng và Binh đoàn 15 tổ chức hàng năm, nhằm thắt chặt tình cảm đoàn kết, “tương thân tương ái” và góp phần cùng chính quyền các địa phương dọc khu vực biên giới Bắc Tây Nguyên chăm lo, hỗ trợ Nhân dân đón Tết đủ đầy, đầm ấm. 

Ông Phạm Văn Cường - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, các công ty của Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho 5000 người dân tộc thiểu số, với mức lương trung bình trên 7 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ có kinh tế ổn định, công nhân của binh đoàn cũng lan toả việc thay đổi nếp nghĩ cách làm trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, từ đó giúp xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở biên giới.

“Binh đoàn 15 đã chuẩn bị tốt các điều kiện hỗ trợ nguòi dân các xã, thị trấn đón Tết Giáp Thìn 2024. Binh đoàn quyên góp được 3.500 phần quà hỗ trợ hộ nghèo huyện Đức Cơ, các cơ quan đơn vị của binh đoàn đều xây dựng kế hoạch phối hợp cùng chính quyền các xã, thị trấn tổ chức cho bà con đón Tết vui tươi, đàm ấm, đảm bảo không có gia đình nào không có Tết”, ông Phạm Văn Cường cho hay.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất