Quân đội Israel cho biết đã bắn hạ khoảng 10 tên lửa từ phía Hamas trong khi một điểm tại thành phố Ashkelon ở miền Nam bị trúng mục tiêu.
Video lan truyền cho thấy cửa kính xe hơi bị vỡ, nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên các con đường trong thành phố.
Trong khi đó, cơ quan y tế địa phương Gaza cho biết các cuộc tấn công quân sự của Israel giết chết ít nhất 39 người trên khắp Dải Gaza vào ngày 6/4.
Ngay sau vụ tấn công bằng rocket, quân đội Israel đăng trên X một lệnh sơ tán mới, chỉ thị cư dân của một số quận ở thành phố Deir Al-Balah thuộc trung tâm Dải Gaza rời khỏi khu vực của họ. Tuyên bố của quân đội cho biết: “Đây là cảnh báo cuối cùng trước các cuộc tấn công”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trên chuyến bay đến Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz báo cáo về vụ tấn công rocket. Ông Netanyahu ngay lập tức yêu cầu tiếp tục các hoạt động quân sự mạnh mẽ của quân đội Israel chống lại Hamas.
Kênh truyền hình 12 của Israel thông tin ít nhất 12 người bị thương nhẹ đang được điều trị sau các cuộc tấn công, trích dẫn các quan chức tại Bệnh viện Bazilai ở Ashkelon.
Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 19/1 sau 15 tháng xảy ra xung đột, bao gồm việc tạm dừng giao tranh, thả một số con tin Israel do Hamas bắt giữ, và phóng thích một số tù nhân Palestine.
Tuy nhiên, Israel hôm 19/3 tuyên bố nối lại các hoạt động trên bộ ở trung tâm và phía nam Dải Gaza. Cả hai bên đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Theo các quan chức Palestine, hơn 50.000 người Palestine thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel tại Gaza.
Israel bắt đầu chiến dịch tấn công sau khi hàng nghìn tay súng do Hamas đứng đầu tấn công các cộng đồng ở miền nam Israel vào ngày 7/10/2023, giết chết 1.200 người và bắt cóc 251 người làm con tin, theo thống kê của Israel.