"Niềm tin của HLV Kluivert vào các cầu thủ quốc nội là đáng trân trọng. Điều đó chứng minh rằng các cầu thủ ở giải Indonesia có thể cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia. Nếu có sự can đảm và tin tưởng từ huấn luyện viên, cầu thủ bản địa có thể đáp ứng yêu cầu", chuyên gia Mohamad Kusnaeni nói trên Repbulika Indonesia.
Ở trận đấu với Trung Quốc tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Patrick Kluivert gây bất ngờ khi đưa vào sân nhiều cầu thủ nội của Indonesia. Bốn cái tên được sử dụng gồm trung vệ Rizky Ridho, hậu vệ Yakob Sayuri, tiền vệ trung tâm Ricky Kambuya và Egy Maulana. Trước đây, ông Shin Tae-yong thường dùng 1-2 cầu thủ nội ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

"Về cơ bản, chúng ta không nên phân biệt giữa cầu thủ địa phương và cầu thủ nhập tịch. Nhưng tất nhiên ai cũng muốn thấy sự phát triển tiềm năng của cầu thủ bản địa với sự hiện diện của những ngôi sao nhập tịch thường chơi ở cấp độ cạnh tranh cao hơn", ông Mohamad Kusnaeni nhận định.
Theo vị chuyên gia này, chương trình nhập tịch mà Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho thấy nét tích cực, có thể thúc đẩy các cầu thủ bản địa tiếp tục cải thiện khả năng của họ. Ông hy vọng rằng cam kết của HLV Kluivert có thể được thực hiện một cách nhất quán trong tương lai. Hơn nữa, PSSI hiện có một đội tuyển trạch tài năng do ông Simon Tahamata dẫn đầu.
Quan trọng hơn, đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng quan trọng trong thời gian qua mà có sự đóng góp của các cầu thủ được đào tạo trong nước. Họ vẫn nắm vai trò quan trọng và cho thấy năng lực chuyên môn không thua quá xa đồng nghiệp nhập tịch từ châu Âu.
"Quá trình chuyển giao chuyên môn và kinh nghiệm cũng diễn ra giữa các cầu thủ. Rizky Ridho đã học được rất nhiều từ Jay Idzes. Yakob Sayuri đã học được từ Kevin Diks. Egy Maulana đã học được từ Ole Romeny", ông Kusnaeni nói.