Hà Nội: 6 trẻ phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19

Phạm Quý | 24/11/2021, 12:51

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cho biết, sau ngày đầu tiên triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em, có 6 trẻ gặp phản ứng phụ sau tiêm.

Cả 6 trường hợp này gặp các phản ứng như buồn nôn, ớn lạnh, sốt dưới 39 độ C… Tuy nhiên, đây đều là những phản ứng phụ thông thường có thể xảy ra sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Trong hôm nay 24/11, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ theo kế hoạch đã đề ra.

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 17h ngày 23/11, thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho 33.618 trẻ lớp 10 - 12 tại 13 quận, huyện, thị xã trên địa bàn là Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây, Phú Xuyên.

Công tác triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi được tổ chức tại 79 điểm trường với loại vaccine được chọn là Pfizer.

Hà Nội: 6 trẻ phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19 - 1

Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho 33.618 trẻ trong ngày 23/11. (Ảnh: Đắc Huy)

Đại diện CDC Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai tiêm cho hơn 300.000 học sinh từ 15-17 tuổi của 286 trường THPT, trường liên cấp, trường dạy nghề và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Đợt tiêm này diễn ra trong 2 ngày 23/11 và 24/11 và tiêm vét vào ngày 25/11.

Trước khi tiêm, tất cả các em đều được kiểm tra sức khỏe, tư vấn về các phản ứng sau tiêm. Đối với những trường hợp có vấn đề về sức khỏe hay chưa tiêm được sẽ được chuyển lên bệnh viện để tiêm sau.

Hiện Hà Nội có 791.921 trẻ từ 12-17 tuổi, trong đó 519.547 trẻ từ 12 -14 tuổi và 272.374 trẻ từ 15-17 tuổi (bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội).

Thành phố đang cố gắng phấn đấu trong quý IV/2021 và quý I/2022 sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi này.

Như vậy, tính tới ngày 23/11, Hà Nội triển khai 31 đợt tiêm vaccine COVID-19. Tổng số các đợt thực hiện tiêm được 10.198.715 mũi tiêm, sử dụng 9.409.476 liều vaccine/9.929.056 liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 94,8%.

Đến nay, trong đợt dịch 4 (từ 29/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 8.262 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca cộng đồng là 3.04, số ca được cách ly là 5.217.

Phạm Quý
Bài liên quan
Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 năm 2024
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hà Nội gồm 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất