Giấu 2kg ma túy trong thùng carton giao về phòng trọ ở Quảng Bình

15/02/2024, 20:21

Các lực lượng thuộc Công an Quảng Bình vừa bắt nam thanh niên tàng trữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (có trọng lượng hơn 2kg).

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Đồng Hới bắt giữ Nguyễn Hùng Anh (SN 2005, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang tàng trữ hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc (có trọng lượng hơn 2kg).

Công an tống đạt quyết định lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Anh. (Ảnh: CA Quảng Bình)

Công an tống đạt quyết định lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Anh. (Ảnh: CA Quảng Bình)

Trước đó, lúc 14h05 ngày 14/2, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Hùng Anh ôm một thùng carton nhận từ chiếc ô tô giao hàng đến phòng trọ tại đường Hàm Nghi (phường Đồng Phú, TP Đồng Hới). Kiểm tra, công an phát hiện lượng lớn chất ma túy được ngụy trang, cất giấu tinh vi trong các túi nilon, hộp nhựa chứa bánh kẹo, mỹ phẩm với hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp, dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 2kg.

Được biết, Nguyễn Hùng Anh có liên quan trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động liên tỉnh với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và manh động vừa bị lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình triệt xóa vào cuối tháng 1/ 2024, bắt giữ 3 người với hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tang vật của vụ án. (Ảnh: CA Quảng Bình)

Tang vật của vụ án. (Ảnh: CA Quảng Bình)

Đây là chiến công trong những ngày đầu năm mới của Công an Quảng Bình nói chung và lực lượng Cảnh sát Điều tra về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện, triệt phá băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, lưu hành tiền giả do Phạm Ngọc Đức cầm đầu (biệt danh "Đức Khỉ", SN 1989, ngụ Phường 28, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1994, ngụ Phường 27, quận Bình Thạnh) giữ vai trò giúp sức.

Mở rộng điều tra, Công an quận Bình Thạnh phát hiện Đức mua ma túy từ Lâm Huỳnh Minh Mẫn (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Lê Ngọc Thành (30 tuổi, ngụ Quận 10) để bán lại kiếm lời.

Theo công an, băng nhóm đối tượng Lê Ngọc Thành hoạt động hết sức manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng và "giải quyết" các đối tượng cạnh tranh trong việc mua bán ma túy.

Từ ngày 24 - 27/1, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an Quận 8 và các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa, đồng thời bắt giữ những kẻ trong 2 đường dây tội phạm về ma túy do Lâm Huỳnh Minh Mẫn và Lê Ngọc Thành cầm đầu. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lưu hành tiền giả do Phạm Ngọc Đức cầm đầu.

Công an khám xét khẩn cấp 11 địa điểm là chỗ ở, nơi nhóm này sử dụng làm kho cất giấu ma túy, phát hiện, thu giữ gần 10 kg ma túy tổng hợp, hơn 200 viên thuốc lắc, 2 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao, 30 viên đạn. 

Công an phát hiện 4,8 kg bột hóa chất phụ gia phục vụ quá trình bào chế, đóng gói ma túy "nước vui" thành phẩm, hơn 1.000 vỏ túi "nước vui" và 1 máy dập viên nén, 2 máy ép nhiệt để phục vụ hoạt động bào chế ma túy loại "nước vui".

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố đối với 16 bị can, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

NGUYỄN VƯƠNG

Bài liên quan
Truy tìm 'nữ quái' bị tố lừa đảo gần 26 tỷ đồng ở Quảng Trị
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát thông báo truy tìm một phụ nữ bị tố cáo lừa đảo 26 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất