Câu chuyện truyền cảm hứng văn hóa đọc của cậu học sinh người Dao

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc | 21/12/2024, 20:24

Triệu Đức Duy (học sinh lớp 7A1, trường THCS Trới, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) xuất sắc đoạt giải ba cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2024". Cậu bé người dân tộc Dao đã viết lên câu chuyện tình yêu với sách và truyền cảm hứng về tinh thần ham học cho nhiều trẻ em vùng núi.

Từ nhỏ, Triệu Đức Duy đã được cha mẹ truyền cảm hứng đọc sách. Từ những cuốn truyện tranh đầu tiên, Đức Duy dần tìm đến những thể loại khác như sách khoa học, lịch sử, đặc biệt là các tác phẩm lớn như "Không gia đình", "Những tấm lòng cao cả", "Hoàng tử bé"...

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (mẹ của Duy) cho biết: Sách luôn là món quà được con trai mình yêu thích. "Cứ mỗi khi tôi đi đâu xa về bao giờ cũng mua tặng sách cho con. Có những lúc chỉ mua một, hai quyển nhưng có những lúc bạn thể hiện được sự tích cực trong những cái hoạt động và trong công việc học tập thì sẽ thưởng cho bạn ấy mấy cuốn truyện tranh nữa. Thế cho nên nó rất là nhiều sách. Khi Duy còn nhỏ thích đọc các câu chuyện về giáo dục, về ý thức, về thói quen, về kỹ năng sống. Lớn hơn sẽ là những câu chuyện giáo dục, là những tập truyện và trong đấy nó sẽ là truyện kể về lòng nhân hậu, lòng dũng cảm về ý chí của con người".

Mỗi trang sách với Duy như mở thêm một cánh cửa ra thế giới, chứa đựng nhiều câu chuyện, tri thức và ước mơ rộng lớn. Cách đây 4 năm, Duy bắt đầu tham gia các cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc các cấp; cuộc thi “Hùng biện một tác phẩm tiêu biểu viết về tỉnh Quảng Ninh” và “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”...

Mới đây, Triệu Đức Duy đã xuất sắc đoạt giải giải Ba cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp quốc gia và giải Chuyên đề Truyện ngắn đọc hay nhất của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch: "Trong cuộc thi gần đây nhất thì em đã đọc cuốn sách "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Đây là câu chuyện em rất ấn tượng và đã viết thêm cái phần kết có hậu cho những cái nhân vật trong chuyện. Em đã đến nơi vùng cao để tặng sách, rồi việc đọc sách truyền tải kiến thức bằng hình ảnh, thay cho từ ngữ để cho các bạn dễ hiểu và quan tâm đến cái câu chuyện".

Tình yêu với sách đã gợi mở để Đức Duy đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao văn hóa đọc cho trẻ em ở vùng cao, như xây dựng thư viện lưu động ở mỗi lớp học, đổi sách và đọc xoay vòng trong tổ, trong lớp hàng tuần, hàng tháng; khuyến khích việc đọc sách tại lớp, tiết kiệm chi phí cho học sinh.

Thầy Nguyễn Hữu Hưng, chủ nhiệm lớp 7A1, trường THCS Trới (Hạ Long, Quảng Ninh) chia sẻ: "Duy là một học trò chăm ngoan và chăm chỉ, say sưa đọc sách. Giờ ra chơi, con thường mang ra những cái câu chuyện về Bác Hồ, về cuộc sống về gia đình và các bạn và thầy cô để chia sẻ cho các bạn cùng lớp. Với lại, các bạn học sinh trong cùng lớp rất là thích thú mỗi khi Duy mang chuyện lên để kể cho các bạn, từ đó đã lan tỏa được việc đọc sách cho toàn thể các bạn học sinh của lớp 7A1".

Hành trình từ tình yêu truyện tranh đến danh hiệu “Đại sứ văn hóa đọc” của  Triệu Đức Duy đã lan tỏa tình yêu đọc sách đến nhiều bạn bè cùng trang lứa, cũng cho thấy tình yêu với sách cần được nuôi dưỡng từ gia đình và trong chính mái trường, nơi chắp cánh cho những ước mơ của các thế hệ học sinh, nhất là ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài liên quan
Du lịch Điện Biên "hút khách" nhờ bản sắc văn hóa độc đáo
Ngoài phát huy hệ thống di tích lịch sử, nhất là Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, ngành du lịch Điện Biên cũng đang tập trung khai thác hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu
VOVLIVE - Kỉ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/06/2026), chiều 16/6, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành.
Mới nhất