Đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng: Khám xét 8 địa điểm ở 6 quận tại TP.HCM

Hoàng Thọ/VTC News | 24/11/2022, 22:40

Liên quan đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng, TP.HCM có 8 địa điểm bị khám xét ở 6 quận là quận 4, 5, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp.

Thông tin tại buổi họp báo định kỳ TP.HCM vào chiều 24/11, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho hay, liên quan đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng vừa bị Bộ Công an triệt phá, cơ quan chức năng đã khám xét 14 địa điểm, trong đó có 8 địa điểm tại TP.HCM (ở các quận 4, 5, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp).

Thượng tá Hà dự báo tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá (truyền thống và qua không gian mạng) sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022.

Công an TP.HCM sẽ tập trung nguồn lực từ các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, phường, xã để tăng cường chỉ đạo tại công tác phòng ngừa, đấu tranh các băng nhóm, tụ điểm tập trung đông người có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc, cá cược bóng đá.

Theo Thượng tá Hà, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các đường dây đánh bạc, trong đó có hoạt động cá cược mùa World Cup đang diễn ra, là nhiệm vụ trong đợt tấn công cao điểm trấn áp tội phạm do Công an TP.HCM phát động.

Lực lượng cảnh sát hình sự và công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung theo dõi, phối hợp để triệt phá các hoạt động liên quan “tín dụng đen”, các đường dây, tổ chức cá độ truyền thống, qua mạng.

Thượng tá Hà thông tin thêm, ngày 20/11 vừa qua, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 13 kẻ làm việc cho Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Assset, quận 4 - chuyên cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng với hàng chục người gọi điện khủng bố con nợ, người thân hoặc công ty nơi con nợ làm việc.

Ngoài ra, Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm 220 người đòi nợ thuê tại quận 12 (Công ty Luật TNHH Power Law).

"Đây là những kết quả cụ thể, thể hiện kết quả, quyết tâm tấn công, trấn áp của Công an TP.HCM trong đợt diễn ra vòng chung kết World Cup 2022", Thượng tá Lê Mạnh Hà nói./.

Bài liên quan
Vì sao TikToker triệu view 'Tuấn Phò mã' bị bắt?
Tuấn "Phò mã" - người sở hữu kênh TikTok với hơn 300.000 người theo dõi và hơn 3,7 triệu lượt thích - vừa bị Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
"Việt Nam là địa điểm vô cùng quan trọng để doanh nghiệp đặt trung tâm sản xuất"
Đồng Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật - Việt và các thành viên, doanh nghiệp chia sẻ điều này khi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Mới nhất