Dùng súng uy hiếp, bắt giữ người rồi dàn cảnh "qua mặt" công an

Theo Công Bính/Dân trí | 29/06/2022, 08:50

Nhóm đối tượng dùng súng và dao uy hiếp, hành hung người khác rồi bắt giữ người trái pháp luật để giải quyết mâu thuẫn; sau đó dàn cảnh nhậu và chụp hình để đối phó với cơ quan công an.

Ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Ý (SN 2002) và Đặng Trương Hồng Quân (SN 2002) - cùng trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - để điều tra về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, khoảng 19h ngày 12/5, do có mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, trú huyện Thăng Bình) rủ Nguyễn Văn Ý và Hà Phước Nhân (SN 2004) mang theo một khẩu súng ngắn màu đen (chưa xác định rõ chủng loại), một con dao đến nhà Hoàng Quốc Tuấn (SN 1987) để tìm gặp người tên Quắn Linh (không rõ lai lịch).

Không tìm được Quân, Linh nhưng nhóm đối tượng nhìn thấy Dương Minh Hoàng (SN 2007), Nguyễn Văn Tính (SN 2002) và Nguyễn Ngọc Huy Chương (SN 2003) đang chơi game nên Nguyễn Anh Tuấn cầm súng, Nguyễn Văn Ý cầm dao xông vào nhà đánh Hoàng và Tính.

Tuấn và Ý sau đó khống chế Hoàng và Tính đưa ra sân bắt quỳ. Lúc này, Tuấn cầm súng bắn 2 phát lên trời uy hiếp và tra hỏi Hoàng, Tính về các tình tiết phát sinh mâu thuẫn trước đó. 

Nhóm đối tượng tiếp tục khống chế Hoàng, Tính đưa lên xe máy di chuyển đến nơi khác. Trên đường đi, rủ thêm Huỳnh Văn Khánh (SN 2006), Nguyễn Văn Hoàng Long (SN 2008) và Đặng Trương Hồng Quân nhập hội. Nhóm này sau đó tiếp tục dùng hung khí uy hiếp Hoàng, Tính.

Nhóm đối tượng dàn cảnh, chụp hình thể hiện giống như đang cùng nhau đi nhậu để "né" lực lượng công an, phát hiện, xử lý.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thăng Bình đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng. Riêng đối tượng Nguyễn Anh Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương, đang bị truy nã

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý./.

Bài liên quan
Sông Hồng “nuốt” đất, uy hiếp cuộc sống người dân Trấn Yên - Yên Bái
Hiện nay, một đoạn bờ sông Hồng khu vực thượng lưu cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài vài trăm mét, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt và việc canh tác của người dân địa phương, rất cần được xử lí sớm.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất