Đổi mới toàn diện công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Phan Quang Chính/ VOV1 | 06/08/2025, 14:16

Ngày 6/8, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Giao ban công tác pháp chế 6 tháng năm 2025 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh.

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ pháp chế những tháng đầu năm và bàn giải pháp cho những tháng còn lại của năm, trong bối cảnh công tác xây dựng và thi hành pháp luật đang đứng trước yêu cầu đổi mới sâu sắc, toàn diện. Phản ánh của phóng viên Quang Chính.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế để phát triển nhanh và bền vững, công tác pháp chế cần trở thành động lực kiến tạo, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả thực thi pháp luật. Tổ chức pháp chế các bộ, ngành phải thực sự là “bộ lọc pháp lý” sắc bén, phát hiện và ngăn chặn từ sớm các quy định thiếu khả thi, chưa hợp hiến, hợp pháp hoặc gây cản trở phát triển.

"Người làm công tác pháp chế ngoài trình độ chuyên cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng để đảm bảo tính khách quan, công tâm trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Tôi lấy ví dụ trong quá trình soạn thảo, thẩm định, nếu bản lĩnh không vững vàng có thể chúng ta sẽ bị dao động bởi tác động của một nhóm lợi ích. Ở đây không hẳn là tiêu cực, nhưng nếu lợi ích ngành bị can thiệp nhiều quá thì nó sẽ mất đi tính khách quan và đặc biệt là với những đơn vị thẩm định", Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian phân tích những điểm mới trong Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, văn kiện có tính chiến lược về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Bên cạnh đó là những nội dung quan trọng trong Nghị định 56 và hai Thông tư hướng dẫn vị trí, tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế.

Trình bày báo cáo chuyên đề về triển khai Nghị quyết 66 và Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật Tiến sĩ Nguyễn Văn Cương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp khẳng định: "Nghị quyết số 66 yêu cầu ngay trong năm 2025 về cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định của pháp luật và 2027 phải hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản để làm sao để chính quyền Trung ương và 2 cấp chính quyền địa phương vận hành trơn tru. Chúng ta có những mốc rất cụ thể. Mốc 01/3//2027 và đến năm 2028 có mục tiêu là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN. Đây là một yêu cầu rất cao, lần này ta có mục tiêu rất cụ thể và sau này phải kiểm đếm được".

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, ngành tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu: Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật; Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật; Xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ pháp chế viên trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương; tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề, nhằm kịp thời nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ vướng mắc, đưa công tác pháp chế ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Bài liên quan
Dự thảo quy định về chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân
VOVLIVE - Dự thảo Thông tư liên tịch quy định về chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ
Ngày 6/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng uỷ Bộ KHCN, Đảng uỷ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trong cả nước.
Mới nhất