Điện mừng nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

PV/VOV1 | 22/12/2022, 18:54

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp của Hàn Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2022), ngày 22/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng nội các Han Duck Soo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo. 

Lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá, trong 30 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được củng cố.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhấn mạnh, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc; đồng thời nhất trí cùng nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi điện mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin./.

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất