'Đầu tư 1 đồng khởi nghiệp có thể tạo ra hàng trăm đồng cho xã hội'

10/12/2023, 16:21

Cho rằng đầu tư 1 đồng cho khởi nghiệp có thể tạo ra hàng trăm đồng cho xã hội, TS Vũ Tiến Lộc nhận định đầu tư cho khởi nghiệp là đầu tư cho sự phát triển đất nước.

Chiều nay (10/12), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với một số Bộ ngành tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam - Lần IV và Triển lãm Đổi mới Sáng tạo hàng tiêu dùng Việt Nam 2023.

Chiều nay (10/12), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với một số Bộ ngành tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam - Lần IV.

Chiều nay (10/12), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phối hợp với một số Bộ ngành tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam - Lần IV.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia sẽ chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và  Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nguyên là Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia nhận định, khởi nghiệp không phải hiểu là những ai mới thành lập doanh nghiệp mới là khởi nghiệp, mà khởi nghiệp phải được hiểu là một hành trình không biết mệt mỏi của sự đón nhận cơ hội, tập trung nguồn lực, chấp nhận thách thức và tạo nên thành quả cho mình, cho gia đình và cho toàn xã hội.

TS Vũ Tiến Lộc phát biểu khai mạc diễn đàn.

TS Vũ Tiến Lộc phát biểu khai mạc diễn đàn.

Thêm vào đó, doanh nhân khởi nghiệp chính là động lực và là nhân tố quyết định cho phát triển kinh tế - xã hội, đất nước. Bởi họ là người tạo ra việc làm và tạo ra của cải cho xã hội.

"Đầu tư 1 đồng cho khởi nghiệp có thể tạo ra hàng trăm đồng cho xã hội. Do đó, doanh nghiệp nên đưa vào kế hoạch của mình là nguồn đầu tư cho khởi nghiệp là cho sự phát triển đất nước. Nếu thực hiện được sẽ tạo bước phát triển đột phá cho khởi nghiệp thời gian tới...”, TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, TS Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc Gia (VINEN), người bao năm qua đồng hành, chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho biết, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia thực hiện sứ mệnh là “Nơi ươm mầm và nâng tầm doanh nhân Việt” tất cả chỉ để “Phục sự dân tộc - Hưng thịnh Quốc gia.

“Hãy cứ mạnh dạn khởi nghiệp, phát huy hết khả năng, chất xám, trí tuệ một cách triệt để, thành công đến từ trải nghiệm và sự nỗ lực. Xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với tư duy của các bạn trẻ phải phát triển, cuộc sống không cho phép dậm chân tại chỗ thì không có lý do gì phải lùi lại phía sau. Hãy cứ khởi nghiệp từ việc đơn giản nhất các bạn sẽ thấy thú vị và ý nghĩa vô cùng”, ông Hòa nói.

Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2023 Tiếp nối thành công của các sự kiện khởi nghiệp trong 8 năm qua là một sự kiện đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa to lớn với cộng đồng khởi nghiệp và doanh nhân sáng tạo Việt Nam.

Đến tham dự Diễn đàn có lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và nhiều tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự và đại diện của nhiều Đại sứ quán như Úc, Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc…

Trong khuôn khổ diễn đàn cũng diễn ra triển lãm Đổi mới sáng tạo hàng tiêu dùng Việt Nam 2023 với hơn 200 gian hàng tham gia.

Trong khuôn khổ diễn đàn cũng diễn ra triển lãm Đổi mới sáng tạo hàng tiêu dùng Việt Nam 2023 với hơn 200 gian hàng tham gia.

Năm 2017, chương trình VietNam Startup 4.0 lần thứ nhất được tổ chức với chủ đề “Chuẩn bị tâm thế khởi nghiệp sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. năm 2019, VietNam Startup 4.0 đã diễn ra với chủ đề "Doanh nhân Việt Nam sẵn sàng bước ra biển lớn và đặt nền móng xây dựng văn hóa doanh nghiệp trường tồn,” năm 2022 với chủ đề "Doanh nhân Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam kết nối toàn cầu" đã thu hút hàng nghìn doanh nhân, doanh nghiệp tham dự và đã trở thành sự kiện lớn nhất trong năm dành cho doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam.

Năm 2023 đến với nhiều dấn ấn đặc biệt, khi các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang có tốc độ phát triển rất ấn tượng, với 3.800 doanh nghiệp trên toàn quốc, trong đó đã có những doanh nghiệp được định giá tỷ USD và có những đóng góp đáng ghi nhận cho bức tranh kinh tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn cũng diễn ra hoạt động trưng bày sản phẩm khởi nghiệp với hơn 200 gian hàng đến từ các doanh nghiệp trên cả nước tham gia.

Một số hình ảnh các gian hàng triển lãm:

'Đầu tư 1 đồng khởi nghiệp có thể tạo ra hàng trăm đồng cho xã hội' - 4

Hơn 200 gian hàng tham gia triểm lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Hơn 200 gian hàng tham gia triểm lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Khách hàng trải nhiệm sản phẩm tại triển lãm được thăm khám sức khoẻ.

Khách hàng trải nhiệm sản phẩm tại triển lãm được thăm khám sức khoẻ.

Triển lãm thu hút nhiều mặt hàng tham gia trưng bày với đa dạng sản phẩm nguồn gốc trong và ngoài nước.

Triển lãm thu hút nhiều mặt hàng tham gia trưng bày với đa dạng sản phẩm nguồn gốc trong và ngoài nước.

Nhiều sản phẩm mới cũng được ra mắt tại triển lãm.

Nhiều sản phẩm mới cũng được ra mắt tại triển lãm.

Các mặt hàng địa phương cũng chiếm phần lớn các gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Các mặt hàng địa phương cũng chiếm phần lớn các gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Thành Lâm

Bài liên quan
WB dự báo kinh tế Việt Nam tăng 5,5% năm 2024 và lên 6,0% năm 2025
Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay (23/4) đã công bố Báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam, từ đó đưa nhận định, kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi khác nhau, dự báo tăng trưởng sẽ đạt 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6,0% vào năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Siết chặt vòng vây
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với cách đánh lấn, ta đã từng bước siết chặt vòng vây, đưa chiến hào vào sâu trong cứ điểm địch rồi bất ngờ đột phá tiêu diệt địch.
Mới nhất