Đào tạo lại công chức cấp xã: Yêu cầu cấp bách sau sáp nhập

VOV1 | 24/09/2025, 07:41

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, số lượng cán bộ, công chức cấp xã tăng lên, trong đó có đến 80% là từ các xã cũ. Sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi đội ngũ này phải được đào tạo, bồi dưỡng thêm mới có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hiện nay, cùng với hơn 1.000 nhiệm vụ của cấp huyện cũ được chuyển về, cấp xã còn được giao thực hiện nhiều nội dung mới, liên quan đến phân cấp, phân quyền. Khối lượng, lĩnh vực công việc sau sáp nhập tăng nhanh, trong khi năng lực cán bộ chưa đồng đều, dẫn tới lúng túng trong xử lý.

Từ thực tế tại địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó chủ tịch UBND phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội cho rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không chỉ cần chuyên môn vững vàng mà còn phải nhanh nhạy thích ứng. Nếu không được đào tạo và bố trí phù hợp thì tình trạng quá tải, chậm trễ và sai sót có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung của bộ máy chính quyền cơ sở.

Theo ông Đinh Xuân Thảo, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, cán bộ cấp xã, cấp tỉnh hay cấp trung ương, nếu xét ngạch bậc đều tương đồng về trình độ, mức lương - chỉ khác nhau ở vị trí công tác. Do đó, cần một kế hoạch đào tạo lâu dài để đảm bảo chất lượng đội ngũ công chức cấp xã nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực thi công vụ.

Ông Nguyễn Ánh Dương, Phó Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ ngành liên quan cũng đã và đang đồng hành cùng các địa phương, có những giải pháp căn cơ để giải quyết những bất cập và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở.

Hiện một số bộ như Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ cũng đã cử cán bộ công chức có chuyên môn xuống địa phương để nắm bắt tình hình vướng mắc bất cập, phối hợp để xử lý.

Bài liên quan
Sau 2 tháng tổ chức chính quyền 2 cấp, bộ máy kế toán của nhiều xã vẫn chưa hoàn thiện
Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương hơn 7.700 tỷ đồng để chi cho việc sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm cơ sở vật chất cho cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều điểm nghẽn, một số xã chưa bố trí được kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, gây vướng mắc trong việc mở tài khoản tại Kho bạc và chi trả lương cho người lao động,

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các nghị sỹ Hoa Kỳ
Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9/2023.
  • Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80
    Sáng 23/9 theo giờ địa phương, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) Khoá 80 đã khai mạc với chủ đề “Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì hòa bình, phát triển và quyền con người”.
  • Thủ tướng: Quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2025
    VOVLIVE - Chiều 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng các tồn tại, hạn chế nếu không được xử lý triệt thì không thể gỡ "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu trong năm 2025, thậm chí có nguy cơ bị cảnh báo "Thẻ đỏ".
  • Thái Nguyên cần tạo đột phá mới, khẳng định vai trò trung tâm vùng sau sáp nhập
    VOVLIVE - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau hợp nhất, Thái Nguyên có không gian phát triển rộng mở, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Mới nhất