Đặng Ngọc Phương Trinh vô địch Cuộc thi Siêu trí nhớ Thế giới 2023

27/11/2023, 20:52

Đặng Ngọc Phương Trinh đã xuất sắc phá vỡ kỷ lục thế giới và giành huy chương vàng tại cuộc thi "Siêu trí nhớ Thế giới" 2023 (World Memory Championship 2023).

Đặng Ngọc Phương Trinh, tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực, TPHCM năm nay 23 tuổi. Thành tích của Phương Trinh là ghi nhớ chính xác 618 hình ngẫu nhiên chỉ sau 5 phút. Kỷ lục cũ do người Pháp nắm giữ với thành tích ghi nhớ 547 hình sau 5 phút.

Kết quả của Đặng Ngọc Phương Trinh gây bất ngờ với Ban giám khảo và khán giả, vì lần đầu một kỷ lục thế giới mới bị phá vỡ đến 71 điểm, mang về Huy chương Vàng cho đội tuyển Việt Nam. Số tiền thưởng của người chiến thắng năm nay là 200.000 USD.

Đặng Ngọc Phương Trinh (bên phải) và tấm huy chương vàng tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023

Đặng Ngọc Phương Trinh (bên phải) và tấm huy chương vàng tại cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023

Giải đấu Siêu trí nhớ thế giới - World Memory Championship được sáng lập bởi GS Tony Buzan, người Anh, từ năm 1991.

Năm nay cuộc thi diễn ra trong ba ngày 24, 25 và 26/11/2023 tại trung tâm triển lãm Cidco (Mumbai, Ấn Độ), thu hút 779 thí sinh đến từ 13 quốc gia, bao gồm nhiều cao thủ dày dạn kinh nghiệm của các đội tuyển Đức, Đan Mạch, Mông Cổ, Ấn Độ, Nhật Bản…

Trong số đó, đáng chú ý có tiến sĩ Johannes Mallow - tuyển thủ tuyển Đức với 2 lần vô địch thế giới, 9 lần vô địch nước Đức và 7 lần xác lập kỷ lục thế giới về trí nhớ và tuyển thủ Simon Reinhard (cũng thuộc tuyển Đức) đã 2 lần vô địch thế giới.

Các thí sinh được chia làm 4 bảng đấu theo độ tuổi, gồm dưới 12 tuổi, từ 13-18 tuổi, từ 19-60 tuổi và trên 60 tuổi.

Thí sinh phải trải qua 10 thử thách như nhớ các từ ngẫu nhiên, tên và gương mặt, các con số, hình ảnh… Đại diện Việt Nam dự thi năm nay là cặp chị em Đặng Thu Hiền và Đặng Ngọc Phương Trinh. Cả 2 đã tham gia đội tuyển Trí nhớ Việt Nam 4 năm và từng tham dự cuộc thi Vô địch Trí nhớ châu Á 2019 (tổ chức tại Malaysia), Vô địch Trí nhớ Thế Giới 2019 (tổ chức tại Trung Quốc).

Đặng Ngọc Phương Trinh đã giúp tuyển Việt Nam đoạt giải 4 tại Giải vô địch trí nhớ châu Á - Thái Bình Dương và vào Top 10 Siêu trí nhớ thế giới 2019.

Đặng Ngọc Phương Trinh và chị gái Đặng Thu Hiền (25 tuổi) là cặp chị em được mệnh danh là “siêu sao trí nhớ Việt Nam” vì đã vượt qua gần 100 đối thủ để đoạt giải quán quân và á quân 2 cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam lần thứ I (2009).

Tại cuộc thi này, Đặng Ngọc Phương Trinh là thí sinh liên tiếp lập 5 kỷ lục/10 bộ môn: Người nghe và nhớ nhiều số nhất, người nhớ đúng nhiều số ngẫu nhiên nhất, người nhớ đúng nhiều số nhị phân nhất, người nhớ đúng nhiều tên và gương mặt, người nhớ nhiều sự kiện lịch sử nhất. Trước đó, Phương Trinh vô địch tất cả các vòng thi tháng (từ tháng 6 đến tháng 9/2019).

(Nguồn: Tiền Phong)

Bài liên quan
38 tác phẩm đoạt giải cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3
Hội đồng chung khảo cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba thống nhất lựa chọn 38 tác phẩm xuất sắc để trao 3 loại giải, gồm: Giải dành cho báo Trung ương; giải dành cho báo địa phương; giải dành cho tạp chí.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất