Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

19/05/2023, 08:04

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào vừa là nghĩa vụ quốc tế, vừa là lợi ích sống còn của mỗi nước."

Sáng nay (18/5), tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouan, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Cùng tham dự có các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào; Hội người Việt tại Thủ đô Vientiane, đại diện các tỉnh: Khammuon, Savannakhet...

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào - ảnh 1Các đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV

Các đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ôn lại quá trình hoạt động và những công ơn của Người đối với nhân dân và dân tộc hai nước Việt Nam và Lào, ông Phan Minh Chiến, Tham tán, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh: "Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào vừa là nghĩa vụ quốc tế, vừa là lợi ích sống còn của mỗi nước."

Bài liên quan
Đội bóng VOV tranh tài ở Giải bóng đá SJC Open Cup 2024
Giải bóng đá SJC Open Cup 2024 quy tụ 12 đội bóng đến từ các trường có ngành Báo chí - Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Thủ tướng yêu cầu "3 tăng cường, 5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Mới nhất