Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ phát động Tết trồng cây

Nguyên Nhung/VOV1 | 17/02/2024, 19:18

Việc trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ môi trường sinh thái luôn là giải pháp hàng đầu, hữu hiệu góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Sáng 17/2, tại công trình xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ phát động.

Dự lễ phát động có các ông: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát động Tết trồng cây trong toàn quân, đồng thời cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng năm, cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, Quân đội có nhiều hoạt động triển khai trồng cây, trồng và bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao và đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, được duy trì thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, mang lại lợi ích thiết thực.

Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”, từ năm 2021 đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã trồng được hơn 19 triệu cây. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, dự báo trong những năm tới, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống vẫn luôn là mối nguy hại tiềm ẩn; tác động đến phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân.

Vì vậy, việc trồng cây, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ môi trường sinh thái luôn là giải pháp hàng đầu, hữu hiệu góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, trên cơ sở kế hoạch tổng thể 5 năm, giai đoạn 2021-2025 các cơ quan, đơn vị, hàng năm rà soát, quy hoạch quỹ đất, điều chỉnh kế hoạch trồng cây, trồng rừng và bảo vệ chăm sóc cụ thể, chi tiết cho từng năm để bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả. Căn cứ vào tình hình quỹ đất cụ thể, chỉ đạo các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn tích cực tham gia. Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” phải phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng để đảm bảo cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, sau 3 năm thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh. Góp phần vào thành tựu chung đó, có sự chủ động, tích cực, đi đầu của Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong việc hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng với nhiều cách làm hay và thiết thực.

“Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục giáo dục, tuyên truyền lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và có nhiều cách làm sáng tạo để khuyến khích các đơn vị, chiến sĩ toàn quân tham gia thi đua, trồng cây, thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu.

Ngay sau lễ phát động, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo bộ Quốc phòng và các đơn vị, các đoàn thể Hội cựu chiến binh, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trồng cây tại khuôn viên Dự án Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam.

Bài liên quan
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Quyết định lịch sử
Quyết định chấp nhận giao chiến với thực dân Pháp tại lòng chảo Điện Biên là một bước ngoặt lớn trong 9 năm trường kỳ kháng chiến của quân ta.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội giải quyết tên gọi và thủ tục cho dân thế nào?
Lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp để giảm số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong vòng 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành.
Mới nhất