Cuộc chiến chống rác nhựa, vì sao vẫn khó khăn?

Nguyễn Yên/VOV Giao thông | 04/06/2025, 09:00

Thời gian qua, nhiều chính sách, chương trình và chiến lược quan trọng được triển khai nhằm tăng cường quản lý chất thải nhựa và giảm thiểu ô nhiễm nhựa. Tuy nhiên, tới nay, việc ngăn chặn rác thải nhựa trên thực tế vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

Cuộc chiến chống rác nhựa, vì sao vẫn còn gặp nhiều khó khăn? Phóng viên VOV Giao thông đối thoại cùng bà Trần Thị Hoa - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh GreenHub về nội dung này.

PV: Thưa bà, theo bà những rào cản nào khiến việc chống rác thải nhựa trên thực tế vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ nét?

Bà Trần Thị Hoa: Các loại đồ nhựa này có giá thành rất rẻ, rất tiện dụng, rất dễ mua, thậm chí khi đi chợ, chúng ta còn được cho thêm túi nilon, người bán hàng cũng không tiếc gì, sử dụng nhiều và người mua thậm chí còn xin thêm loại túi đấy.

Đấy là rào cản để có thể giảm đồ nhựa dùng một lần. Mặc dù chúng ta có rất nhiều nỗ lực để tăng cường nhận thức và hiểu biết của người dân về tác hại khi sử dụng quá mức đồ nhựa dùng một lần – tác hại cả về môi trường và sức khỏe của bản thân người sử dụng, cho đến thời điểm này nhiều người đã biết nhưng vẫn còn nhiều người xem nhẹ.

Về mặt chính sách của Nhà nước cũng có lộ trình để giảm đồ nhựa một lần nhưng để đi vào đời sống thì cần có sự đồng bộ với truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đồng bộ với những nỗ lực và các dự án.

Rất nhiều dự án với cùng một mục tiêu là giảm rác thải nhựa vẫn chưa nhiều sự phối hợp với nhau để tăng tác động cho các dự án và đảm bảo tính dài hơi, hiệu quả bền vững.

PV: Có ý kiến cho rằng, để hạn chế đồ nhựa cần có sản phẩm thay thế, bà thấy sao về điều này?

Bà Trần Thị Hoa:Đến thời điểm này có nhiều sản phẩm thay thế trên thị trường, nhiều dự án giới thiệu và thí điểm nhưng tôi có lưu ý là những dự án đó chưa chắc đã bền vững.

Để sản xuất túi giấy cũng tiêu tốn tài nguyên và tần suất được sử dụng cũng không nhiều hơn một lần là mấy. Các túi thay thế túi nilon quan trọng là phải được sử dụng nhiều lần, nếu không thì việc sản xuất ra các sản phẩm đó cũng gây tốn kém về mặt tài nguyên.

PV: Vậy, theo bà chúng ta cần tập trung triển khai các hoạt động nào để đẩy lùi rác thải nhựa?

Bà Trần Thị Hoa: Mấu chốt quan trọng là ý thức và hành vi tiêu dùng. Đầu tiên là tiết giảm, đề cao việc tiết giảm từ nguồn trước, trước khi mình dùng là phải suy nghĩ để xem cái gì có thể từ chối được thì từ chối.

Chúng ta cần đẩy mạnh truyền thông, có các chính sách để thực hành rất mạnh ở phần đầu nguồn, trước khi có rác, sau đó là các giải pháp tái sử dụng và kết hợp các giải pháp công nghệ trong bối cảnh cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực này.

Tôi thấy cần phải rất nhiều nỗ lực của các bên, bản thân chúng tôi cũng sẽ triển khai các dự án, chương trình để thực hiện hiệu quả hơn nỗ lực giảm rác thải nhựa.

PV: Vâng, xin cảm ơn bà!

Bài liên quan
Măng tây - thực phẩm vàng cho tim mạch, tiêu hóa và thai kỳ
VOVLIVE - Măng tây từ lâu đã được xem là loại rau cao cấp, không chỉ góp mặt thường xuyên trong bữa ăn gia đình mà còn được biết đến như một “vị thuốc” tự nhiên nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Vậy, ăn măng tây mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch nước Lương Cường gặp lãnh đạo các nước tại Lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít
Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ tin tưởng Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục chung vai sát cánh, vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.
Mới nhất