Củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam-Liên bang Nga

Thu Hà-Đặng Cường/VOV-Moscow | 03/04/2025, 09:00

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga - Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 2 - 4/4.

Hôm qua (2/4), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga - Sergey Lavrov.

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và tin cậy, hai bên đã cùng nhau trao đổi, đánh giá về tình hình hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga, trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa 2 nước trên nhiều lĩnh vực, đồng thời trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai Bộ trưởng cũng trao đổi các nội dung để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến thăm và tham dự lễ kỷ niệm 80 Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Moscow của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5 tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên quan trọng, mang tầm chiến lược và tin cậy hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Bộ trưởng Lavrov hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm những ngày trọng đại như 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh Việt Nam, 80 năm Chiến tranh vệ quốc vĩ đại và có nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với hàng loạt hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bộ trưởng hai nước đánh giá cao việc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga tiếp tục phát triển năng động trên tất cả các lĩnh vực và nhất trí tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước, phát huy hơn nữa vai trò của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á –Âu.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã tiến hành họp báo, thông báo kết quả hội đàm và trả lời các câu hỏi của phóng viên hai nước. Trả lời câu hỏi về những kết quả nổi bật mà 2 nước đạt được sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, quan hệ Việt Nam Liên bang Nga là một hình mẫu về quan hệ hữu nghị thủy chung, Việt Nam coi Nga là đối tác chiến lược hàng đầu, đồng thời chỉ ra 6 lĩnh vực mà 2 nước đã đạt được những thành tựu nổi bật, đó là về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, năng lượng dầu khí, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo:

75 năm quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước là một tài sản vô giá và là nền tảng vững chắc để quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga bước vào một kỷ nguyên mới phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

2 Bộ trưởng cũng trả lời nhiều câu hỏi về những định hướng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới, tiềm năng hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực năng lượng….

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moscow, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ vô danh. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đến thăm Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moscow (INCENTRA) và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga.

Bài liên quan
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc
Ngày 14/8, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Me Kong - Lan Thương lần thứ 10 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quốc hội
Ngày 11/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mới nhất