Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Sri Lanka và Campuchia chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ

Tài Dũng/VOV | 28/12/2022, 19:50

Chiều 28/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Sri Lanka, Đại sứ Campuchia chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Tiếp Đại sứ Sri Lanka, ông Prasanna Gamage, chúc mừng Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka, mong muốn đưa quan hệ hai nước phát triển hiệu quả và thực chất hơn nữa. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Đại sứ trong nhiệm kỳ qua đã tích cực thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo; cảm ơn Sri Lanka, ông Prasanna Gamage, đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền 2023-2025.

Trong những lúc khó khăn đại dịch COVID-19, lũ lụt, thiên tai, Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước hợp tác, hỗ trợ nhau, trong đó Việt Nam hỗ trợ Sri Lanka vật tư y tế (năm 2020) và cộng đồng người Sri Lanka tại Việt Nam đã quyên góp, ủng hộ nạn nhân lở đất, lũ lụt miền Trung Việt Nam (năm 2020).

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Sri Lanka khẳng định, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống được vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, Việt Nam luôn là người bạn chân thành và tin cậy của Sri Lanka. 

Đại sứ Prasanna Gamage một lần nữa bày tỏ cảm ơn các lực lượng chức năng của Việt Nam đã tham gia cứu nạn, hỗ trợ 300 người Sri Lanka trên một con tàu gặp sự cố ở vùng biển gần mũi Vũng Tàu, Việt Nam (vào tháng 11/2022) và hiện phần lớn trong số này về tới Sri Lanka an toàn.

Đại sứ Prasanna Gamage cho biết, Sri Lanka luôn khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông, ủng hộ hòa bình, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Cho rằng kim ngạch thương mại song phương chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị, Đại sứ mong muốn hợp tác trong lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới.

Tán thành với Đại sứ Prasanna Gamage, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, với đóng góp, nỗ lực của của Đại sứ nhiệm kỳ qua, quan hệ giữa hai nước đã không ngừng phát triển. Kim ngạch thương mại hai nước tăng mạnh trong năm 2021, đạt 460 triệu USD, tăng 30%. Hai bên cũng hợp tác tốt về nông nghiệp và thủy sản; trao đổi đoàn cấp Bộ trưởng Nông nghiệp, Nghề cá hai nước.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, hai nước tiếp tục trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, trên các kênh Chính phủ, Quốc hội, Đảng chính trị và giao lưu nhân dân. Hai nước cần tiếp tục hợp tác hiệu quả trong các cơ chế hợp tác như Ủy ban hỗn hợp, Tham khảo chính trị hai Bộ Ngoại giao, Tiểu ban Thương mại hai Bộ Công Thương. Đặc biệt, hai bên cần phấn đấu đưa kim ngạch song phương sớm đạt 500 triệu USD; Mở rộng đầu tư, du lịch, giáo dục-đào tạo, văn hóa, Phật giáo, giao lưu nhân dân... Hai nước cũng cần tiếp tục phối hợp tại LHQ và Phong trào không liên kết.

Chủ tịch nước đề nghị Sri Lanka tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, gìn giữ hòa bình, tự do hàng hải, hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Đại sứ thành công trong nhiệm vụ mới sắp tới đồng thời luốn tích cực đóng góp thúc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Sri Lanka phát triển thực chất và sâu rộng hơn.

Tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth chào từ biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước, nhất là trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022. Trên cơ sở niềm tin chính trị hay nước ngày càng được củng cố và tăng cường, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, hai bên đang phối hợp thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, trong đó có vấn đề xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước tới Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và nhân dân Campuchia về những thành tựu phát triển mọi mặt, đáng tự hào của Campuchia trên con đường xây dựng và phát triển đất nước Campuchia phồn vinh.

Chủ tịch nước chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022, là cơ sở vững chức để Campuchia tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023; chúc mừng Campuchia đã đạt được nhiều thành công trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022 và Chủ tịch AIPA43.

Đại sứ Campuchia Chay Navuth trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển toàn diện, tích cực. Nhớ lại khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Đại sứ bày tỏ cảm động và trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ tích cực cho Campuchia ngay trong bối cảnh phải căng mình chống dịch. Đặc biệt, Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020 đã đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng để thúc đẩy ASEAN đoàn kết, hợp tác kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Campuchia trân trọng, đánh giá cao Việt Nam đã phối hợp với Campuchia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị hai nước trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và các lễ kỷ niệm đặc biệt năm qua. Đại sứ cho biết, dù trên cương vị công tác nào sắp tới cũng luôn nỗ lực đóng góp vun đắp cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Đánh giá cao Đại sứ Chay Navuth đã có nhiều nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa Lãnh đạo các cấp vẫn được duy trì. Đặc biệt, thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ, tính đến tháng 11 năm 2022 đạt gần 10 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, nhất là Lễ kỷ niệm 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt” và Lễ kỷ niệm trọng thể 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia tại Hà Nội. Những hoạt động này đã góp phần tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp hai nước.

Đánh giá cao Đại sứ đã có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy hợp tác gắn bó giữa các bộ, ngành, tỉnh-thành hai bên, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, Chủ tịch nước mong muốn, sắp tới, dù trên cương vị nào Đại sứ cũng luôn nhớ về đất nước Việt Nam, tiếp tục đóng góp sức mình vào việc gìn giữ, vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước./.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 8/4, tại Đại lễ đường nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Cận cảnh cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày thông xe
VOVLIVE - 7h ngày 26/4, cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ.
Mới nhất