Choáng váng với án phí "khủng" của Arsenal, MU và các CLB Anh vì... trọng tài

Phạm Ngọc - CTV Ngọc Anh/VOV.VN | 22/03/2023, 19:45

Các CLB ở Anh mùa này đã phải chi 1,3 triệu Bảng tiền "án phí" sau khi có những hành động tấn công hay phản ứng quá khích với các trọng tài. Đáng chú ý, đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh - Arsenal lại chính là đội bóng gặp rắc rối nhiều nhất với trọng tài cùng mức án phí lên tới 185.000 Bảng.

Theo báo cáo mới nhất, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã thu được số tiền phạt lên tới 1.279.375 Bảng từ hơn 100 hình phạt hành chính giành cho các CLB đang thi đấu ở các giải đấu tại Anh mùa giải năm nay. 

Những con số đáng kinh ngạc được báo chí xứ sở sương mù tiết lộ ngay sau khi tiền đạo Aleksandar Mitrovic của Fulham phải nhận thẻ đỏ vì hành hung trọng tài Chris Kavanagh trong trận thua 1-3 ở vòng tứ kết FA Cup trước MU hồi cuối tuần trước. Đáng chú ý, đây là trận đấu mà Fulham đã phải nhận liền một lúc 3 thẻ đỏ, dành cho HLV Marco Silva và tiền vệ Willian trước khi Mitrovic bị truất quyền thi đấu. 

Đó là tình huống Willian để bóng chạm tay khi cố ngăn cản pha bóng Rashford dứt điểm vào lưới trống Fulham trong vòng cấm và HLV Marco Silva đã có lời lẽ xúc phạm tới trọng tài Chris Kavanagh ở khu vực chỉ đạo và ngay lập tức bị rút thẻ đỏ, khởi đầu cho trận thua tồi tệ của đội bóng này trước MU. Ngay sau khi tham khảo VAR, trọng tài Kavanagh rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Willian, đồng thời cho MU được hưởng phạt đền, dẫn tới việc Mitrovic không giữ được bình tĩnh và lao vào tấn công cùng lời lẽ lăng mạ vị vua áo đen để rồi cũng phải "đi tắm sớm".

Truyền thông Anh cũng cho biết thêm rằng 54 trong số 92 đội đã bị phạt trong mùa giải này vì có các cầu thủ và

Danh sách các CLB Ngoại hạng Anh bị phạt vì các hành động thiếu chuẩn mực với trọng tài:
1. Arsenal (185.000 Bảng)
2. MU (137.000 Bảng)
3. Everton (115.000 Bảng)
4. Manchester City (75.000 Bảng)
5. Nottingham Forest (73.000 Bảng)
6. Leeds (70.000 Bảng)
7. Liverpool (55.000 Bảng)
8. Crystal Palace (55.000 Bảng)
9. Wolves (45.000 Bảng)
10. Fulham (27.500 Bảng)
11. Aston Villa (20.000 Bảng)
12. Chelsea (20.000 Bảng)
13. Tottenham (20.000 Bảng)
14. West Ham (20.000 Bảng)
15. Brighton (15.000 Bảng).
Newcastle, Brentford, Leicester, Bournemouth và Southampton chưa bị phạt

HLV có lời lẽ xúc phạm tới trọng tài, chỉ 5 năm sau khi FA khởi động lại chiến dịch "Tôn trọng" để bảo vệ các vị vua áo đen trên sân cỏ. Điều đáng nói là CLB đang dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh - Arsenal lại gây thất vọng nhất khi phải nhận nhiều án phạt liên quan tới phản ứng và có lời lẽ không đúng chuẩn mực với các trọng tài ở mùa giải năm nay. 

Pháo thủ dẫn đầu trong danh sách với số tiền bị phạt lên tới 185.000 Bảng sau khi các cầu thủ của đội bóng thành London mắc lỗi có hành vi và lời lẽ không chuẩn mực với trọng tài tới 4 lần kể từ đầu mùa. Theo đó, HLV Mikel Arteta cũng phải nhận không ít chỉ trích vì những phản ứng dữ dội bên ngoài đường pitch trong các trận đấu và giới chuyên môn nhận định thái độ chưa chuẩn mực của nhà cầm quân này đã ảnh hưởng tới hành vi và thái độ với trọng tài của các học trò trong sân.

Đứng thứ hai trong danh sách các đội bóng bị phạt nhiều nhất vì có hành vi thiếu chuẩn mực với các trọng tài là MU (137.000 Bảng), trong khi đó, vị trí thứ 3 thuộc về Everton (115.000 Bảng). Cùng với 3 đội bóng nói trên, 15 CLB khác của Ngoại hạng Anh đã đóng tổng cộng gần 1 triệu Bảng tiền phạt (932.000 Bảng). Tuy nhiên, con số này nhiều khả năng sẽ lên tới hàng triệu Bảng sau khi FA công bố án phạt bổ sung dành cho HLV Marco Silva và tiền đạo Mitrovic của Fulham sắp tới.

Khoản tiền phạt "khủng" nhất tính đến thời điểm này của mùa giải thuộc về Man City trong chiến thắng 3-1 của đội bóng này ở trận cầu 6 điểm với Arsenal diễn ra ngày 15/2/2023 với con số lên tới 75.000 Bảng. 

Các quan chức cấp cao của FA đã gửi công văn để nhắc nhở và cảnh cáo các CLB, HLV và cầu thủ về thái độ thiếu chuẩn mực đối với các trọng tài. "Trọng tài cùng các thành viên điều hành trận đấu là một phần quan trọng trong bóng đá. Bất kỳ hành vi, lời nói nào không phù hợp với họ đều không thể chấp nhận được", quan chức của FA chia sẻ.

Mặc dù vậy, giới chuyên môn nước Anh cũng đặt ra vấn đề liệu các án phạt hành chính có thực sự hiệu quả khi các mức phạt này còn tương đối khiêm tốn so với thu nhập của các cầu thủ, HLV ở các CLB xứ sở sương mù hiện tại./.

Bài liên quan
Tăng cường đảm bảo an toàn lao động sau tai nạn nghiêm trọng tại Yên Bái
Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã chú trọng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn, nhưng vẫn còn những vụ việc vi phạm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Điều này đòi hỏi công tác này cần phải được quan tâm sát sao hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.
Mới nhất