Chặt chém du khách có là hành vi “phá hoại”?

VOV1 | 08/02/2025, 16:30

Chuyên gia cho rằng, việc chặt chém du khách là hành động thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến cộng đồng kinh doanh du lịch.

Những ngày đầu Xuân, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ “nói đùa” bát bún riêu giá 400.000 đồng của một quán ở phố Bạch Mai, Hà Nội và một quán ăn ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị tố “chặt chém” đoàn khách Trung Quốc, khi tính giá cà tím nướng mỡ hành gần 2 triệu đồng một phần, rau muống xào tỏi 500.000, cơm trắng 250.000… và phụ thu ngày Tết gần 5 triệu đồng.

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy cho rằng: Đây là hành động thiếu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến cộng đồng kinh doanh du lịch.

Bài liên quan
Vẽ sáp ong trên vải - trải nghiệm thu hút khách du lịch ở Lai Châu
Vẽ sáp ong trên vải mộc là một trong số những nghề thủ công độc đáo của đồng bào dân tộc Mông ở tỉnh biên giới Lai Châu. Lưu truyền qua nhiều thế hệ, từ chỗ chỉ là kỹ thuật vẽ hoa văn để tạo nên những bộ váy áo truyền thống, nay nó đã trở thành một sản phẩm du lịch mới, cuốn hút đối với du khách thập phương.

(0) Bình luận
Nổi bật VOVLIVE
Chủ tịch Quốc hội: Tuyệt đối tránh cục bộ địa phương, cần công tâm giới thiệu nhân sự
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tuyệt đối tránh tiêu cực, tư tưởng cục bộ địa phương, “lợi ích nhóm”; phải công tâm, khách quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đề xuất, giới thiệu nhân sự theo các quy định của Trung ương khi sắp xếp.
Mới nhất